.

Trường CĐ Sư phạm BR-VT nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Cập nhật: 21:23, 16/11/2021 (GMT+7)

Sáng 16/11, Trường CĐ Sư phạm BR-VT đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại điểm cầu chính.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Trường CĐ Sư phạm BR-VT.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Trường CĐ Sư phạm BR-VT.

Năm học 2021-2022, trường có 2.096 SV, trong đó có 287 tân SV. Nhà trường xác định chủ đề năm học này là chủ động, linh hoạt trong tổ chức đào tạo, kiên định mục tiêu chất lượng. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, đổi mới công tác quản lý đào tạo bảo đảm chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra. Đồng thời chuẩn bị các nguồn lực, nhất là công nghệ, thiết bị cho sự đổi mới này.

Cùng với nhiệm vụ đào tạo chính quy, nhà trường còn tập trung đào tạo nâng chuẩn trình độ GV, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, GV, nhân viên ngành giáo dục, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng GV thực hiện chương trình, SGK lớp 3, lớp 7 theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT…

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Trường CĐ Sư phạm BR-VT; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho TS.Bùi Quang Trường, Trưởng khoa Giáo dục MN, Trường CĐ Sư phạm BR-VT. Ban Giám hiệu nhà trường trao thưởng cho 5 SV là thủ khoa đầu vào năm học 2021-2022; trao bằng tốt nghiệp cho 16 SV tốt nghiệp xuất sắc.

TS. Hồ Cảnh Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ học kỳ 2, nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến, thay đổi hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV. Bên cạnh đó, một số học phần, môn thi không thể thực hiện được bằng hình thức trực tuyến, phải kéo dài thời gian đào tạo, thay đổi khung thời gian, thời khóa biểu. Tuy vậy, nhà trường vẫn hoàn thành kế hoạch năm học, đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong năm học vừa qua, nhà trường đã đào tạo gần 1.000 SV, trong đó có hơn 800 SV chính quy. Kết quả, 87% SV xếp loại học tập, 96% xếp loại rèn luyện, 99% tốt nghiệp đạt loại Khá trở lên. 

KHÁNH CHI

.
.
.