Diễn biến dịch phức tạp ở Phú Mỹ

Thứ Sáu, 01/10/2021, 23:30 [GMT+7]
In bài này
.

Trong ngày 1/10, toàn tỉnh ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới tại TP.Bà Rịa, đã được cách ly, tập trung trước đó.  Tuy nhiên, diễn biến dịch ở Phú Mỹ mới đáng lo ngại.

TX. Phú Mỹ từ 16 giờ ngày 30/9 đến 16 giờ ngày 1/10, không ghi nhận các ca dương tính. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp sau các ca nhiễm ở Nhà máy Giấy Sài Gòn.  Lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết và ghi nhận có 226 F1 (55 F1 trong công ty và 171 F1 ngoài cộng đồng), 224 F2 (20 F2 trong công ty, 204 F2 ngoài cộng đồng) và 16 F3 ngoài cộng đồng. TX. Phú Mỹ đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng sàng lọc địa bàn đối với phường Mỹ Xuân, kịp thời sàng lọc để đưa F0 ra khỏi cộng đồng, tránh tình trạng lây lan dịch bệnh không kiểm soát. Đến thời điểm 14 giờ ngày 1/10, thị xã đã tổ chức lấy mẫu được 29.669 mẫu, tất cả đều âm tính.

Trong 3 ngày qua, có 13 ca nhiễm liên quan đến Nhà máy Giấy Sài Gòn. Ảnh: MINH TÂM
Trong 3 ngày qua, có 13 ca nhiễm liên quan đến Nhà máy Giấy Sài Gòn. Ảnh: MINH TÂM

Tại Bà Rịa, tính từ 16 giờ ngày 30/9 đến 16 giờ ngày 1/10, thành phố ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly tập trung.

Tính từ 18 giờ ngày 30/9 đến 18 giờ ngày 1/10, TP.Vũng Tàu không ghi nhận ca mắc COVID-19. Trong ngày, thành phố xét nghiệm nhanh COVID-19 cho 1.667 mẫu/4.160 người và lấy 631 mẫu RT-PCR mẫu cộng đồng tại phường 1, 5, 10, 11 và lực lượng tham gia phòng, chống dịch, người thu gom rác. Tính từ 17 giờ ngày 30/9 đến 17 giờ ngày 1/10, lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát 4.982 phương tiện, trong đó, xe luồng xanh là 1.794 trường hợp.

Từ 12 giờ ngày 30/9 đến 12 giờ ngày 1/10, huyện Long Điền không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, trên địa bàn huyện còn 4 khu vực phong tỏa với 719 hộ/2.627 nhân khẩu. Huyện đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị kết thúc cách ly y tế toàn bộ tổ 4 KP. Hải Phong 2; tổ 8 KP. Hải Hà 1 (TT. Long Hải), gồm 144 hộ/499 nhân khẩu.

Ngày 1/10, huyện Châu Đức không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Châu Đức đã ghi nhận một số ca nhiễm là các lái xe, phụ xe khi qua chốt kiểm soát dịch. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, huyện Châu Đức tiếp tục siết chặt các cửa ngõ ra vào. 100% các tài xế, lái xe khi qua chốt ra vào huyện bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm để sàng lọc COVID-19. Người dân khi ra vào huyện phải có giấy tờ đầy đủ theo quy định.

Tương tự, huyện Xuyên Mộc không ghi nhận ca mắc mới trong ngày. Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc, ca bệnh nghi ngờ qua xét nghiệm nhanh dương tính ở xã Bình Châu là trường hợp N.V.C (SN 1991, ấp Thanh Bình 1, xã Bình Châu, nghề nghiệp đi biển) đã có kết quả xét nghiệm PCR lần 2 âm tính. Sau khi có kết quả này, chính quyền địa phương đã đưa những trường hợp F1 nghi ngờ cách ly tập trung tạm thời tại Nhà công vụ GV Bưng Riềng về nơi cư trú và không còn tạm thời cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2 nghi ngờ.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 2) cho người dân khu phố Hải Vân, TT.Long Hải, huyện Long Điền. Ảnh: ĐINH HÙNG
Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 2) cho người dân khu phố Hải Vân, TT.Long Hải, huyện Long Điền. Ảnh: ĐINH HÙNG

Ngày 1/10, huyện Đất Đỏ không ghi nhận ca mắc mới. Đến nay, 13.968 người/1.408 ống gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc toàn dân đối với địa bàn 3 xã: Lộc An, Phước Hội và Long Mỹ lần 3 đều có kết quả âm tính. Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý tài xế, phương tiện vận chuyển hàng hóa trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu UBND, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 huyện tính toán, ưu tiên tiêm vắc xin cho đối tượng tài xế trên địa bàn huyện, các tiểu thương buôn bán, thu mua hải sản tại chợ Phước Hải, Lộc An, các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao chưa được tiêm phòng để tiêm vắc xin trong đợt tiếp theo.

Tại huyện Côn Đảo, các nhà máy, cơ sở sản xuất, chợ búa, công trình xây dựng, tàu ghe đánh bắt hải sản… hoạt động trở lại bình thường trong điều kiện giãn cách Chỉ thị 19 và phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch. Các chốt kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát vòng ngoài, các tuyến bờ biển và một số khu vực tại Bến Đầm vẫn được kiểm soát dịch bệnh theo Chỉ thị 16. Tuyến vận tải hàng hóa bằng đường thủy đến Côn Đảo được hoạt động nhưng phải kiểm soát chặt chẽ số người làm việc trên tàu; trước khi rời tàu lên bờ, tất cả mọi người phải thực hiện kiểm dịch y tế, thực hiện cách ly y tế theo quy định trong thời gian chờ phương tiện xuất bến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

NHÓM PV THỜI SỰ

;
.