.

Lễ khai giảng đặc biệt, chưa từng có tiền lệ

Cập nhật: 22:21, 05/09/2021 (GMT+7)

Cùng với cả nước, sáng 5/9, hơn 300 ngàn HS của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tham dự lễ khai giảng chưa từng có trong tiền lệ.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học 2021-2022. Ảnh: BẢO KHÁNH
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học 2021-2022. Ảnh: BẢO KHÁNH

Buổi lễ diễn ra bằng hình thức trực tuyến và phát thanh, truyền hình trực tiếp tại 9 điểm cầu trên địa bàn tỉnh. Dự lễ khai giảng tại điểm cầu chính ở Hội trường A, Trung tâm Hội nghị tỉnh, có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT tỉnh  nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: HUYỀN TRANG
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT tỉnh nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: HUYỀN TRANG

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đọc Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các thầy, cô giáo, học sinh cả nước, mở đầu cho lễ khai giảng.

Cô Nguyễn Hương Giang, GV Trường MN Tuổi Thơ (huyện Côn Đảo) dự lễ khai giảng qua truyền hình. Ảnh: MẠNH CƯỜNG
Cô Nguyễn Hương Giang, GV Trường MN Tuổi Thơ (huyện Côn Đảo) dự lễ khai giảng qua truyền hình. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Trong thư, Chủ tịch nước viết: “Đợt dịch bùng phát lần thứ tư, nhiều học sinh, sinh viên đã phải trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn do phong tỏa, giãn cách. Việc học trực tuyến còn những hạn chế, bất cập và không đồng bộ, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, những gia đình thiếu điều kiện, phương tiện để học trực tuyến.

Cô Đào Thị Phong, GV Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh cùng các giáo viên họp trực tuyến với lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện. Ảnh: MAI NGỌC
Cô Đào Thị Phong, GV Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh cùng các giáo viên họp trực tuyến với lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện. Ảnh: MAI NGỌC

Hơn bao giờ hết, toàn xã hội cùng cả hệ thống chính trị cần sát cánh hơn nữa, lắng nghe, thấu hiểu và chung tay hành động với ngành giáo dục vì tương lai đất nước, vì tương lai con em chúng ta”.

Tại buổi lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã đánh trống khai trường, khởi đầu cho một năm học đặc biệt, được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, nhưng cũng đầy quyết tâm của toàn xã hội, của các cấp chính quyền, để bảo đảm mọi học sinh trong toàn tỉnh không bị gián đoạn việc học.  

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 378 trường công lập, 146 trường tư thục và nhóm trẻ, với 279 trường đạt chuẩn quốc gia. Toàn ngành có tổng số 17.848 cán bộ, GV và 300.449 HS (gồm 67.324 HS cấp học MN, 117.800 HS cấp TH, 76.876 HS THCS, 35.780 THPT, 2.669 GDTX).

Linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ của năm học mới

Điểm lại những kết quả mà ngành GD-ĐT tỉnh đạt được trong năm học 2020-2021, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, dù dịch bệnh COVID-19 làm xáo trộn kế hoạch năm học, tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn đạt nhiều kết quả tốt. Việc triển khai dạy học trực tuyến hiệu quả trong thời gian HS phải tạm dừng đến trường. Học sinh BR-VT tham gia và đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi Quốc gia (37 HS đạt giải HS giỏi Quốc gia lớp 12, 1 dự án đạt giải Tư trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho HS trung học). Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 thành công, an toàn và đạt kết quả cao. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 97,43%, nằm trong top 20 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về điểm trung bình tốt nghiệp.

HS Lê Xuân Khánh Ngân (lớp 7, Trường THCS Lê Hồng Phong) và Lê Xuân Khánh Hà (lớp 5, Trường TH Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo) dự lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022 tại nhà qua laptop. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
HS Lê Xuân Khánh Ngân (lớp 7, Trường THCS Lê Hồng Phong) và Lê Xuân Khánh Hà (lớp 5, Trường TH Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo) dự lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022 tại nhà qua laptop. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Theo bà Châu, để đạt được mục tiêu kép “vừa hoàn thành nhiệm vụ dạy-học, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch” theo phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, toàn ngành sẽ chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 cho các cấp học ở từng huyện thị thành phố. Trong đó, ưu tiên chống dịch, tổ chức dạy học trực tuyến, tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát; xây dựng chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong năm học 2021-2022; hỗ trợ kịp thời SGK, vận động trao tặng thiết bị giúp HS khó khăn có điều kiện học trực tuyến; tuyệt đối không để một HS nào không được học tập do hoàn cảnh khó khăn. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HS, SV…

HS Hoàng Gia Thiên Phước (lớp 7A4, Trường THCS Châu Đức, huyện Châu Đức) tham gia sinh hoạt lớp bằng phần mềm Google Meet. Ảnh: NGỌC BÍCH
HS Hoàng Gia Thiên Phước (lớp 7A4, Trường THCS Châu Đức, huyện Châu Đức) tham gia sinh hoạt lớp bằng phần mềm Google Meet. Ảnh: NGỌC BÍCH

Kỷ niệm khó quên với GV, HS

Trong ngày hội khai trường đặc biệt, em Phạm Thị Thanh An, HS Lớp 11 Trường THPT Châu Thành (TP. Bà Rịa), đã có những chia sẻ đầy cảm xúc: “Thay vì được dự khai giảng trực tiếp, được gặp thầy cô, bạn bè, được hòa mình trong không khí cờ hoa, dưới ánh nắng dịu nhẹ, mát mẻ của mùa tựu trường và lắng nghe tiếng trống khai trường báo hiệu bắt đầu một năm học mới, thì năm nay chúng em lại tham dự một lễ khai giảng “đặc biệt”, đó sẽ là kỷ niệm khó quên đối với chúng em”. 

Cũng như nhiều HS, GV toàn ngành, lễ khai giảng qua truyền hình đã mang đến cho thầy Nguyễn Văn Đạt, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Đức (huyện Châu Đức) những cảm xúc thật khó tả: “26 năm công tác, đây là năm học đầu tiên tôi được chứng kiến một lễ khai trường không có học trò, không có tiếng cười rộn rã của các em HS, không thấy được sự rụt rè, bối rối của các em lớp 6 khi lần đầu được học ngôi trường mới, không được nghe tiếng hát, lời cảm nhận của các em về ngày đầu năm học mới… Tuy nhiên, sự trống vắng ngày khai trường hôm nay đã được lấp đầy bằng tình cảm trân quý, sự quan tâm sâu sắc dành cho thầy và trò trong năm học đặc biệt này”.

HS Nguyễn Lê Bảo Châu (lớp 3, Trường TH Suối Nghệ, huyện Châu Đức) thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: MAI HOA
HS Nguyễn Lê Bảo Châu (lớp 3, Trường TH Suối Nghệ, huyện Châu Đức) thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: MAI HOA

Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đất Đỏ cho hay, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành giáo dục huyện cũng gặp những khó khăn nhất định, nhất là việc tổ chức dạy học trực tuyến do nhiều HS chưa có đủ thiết bị học tập. Để giải quyết tình trạng trên, ngành đã và đang thực hiện nhiều giải pháp, phối hợp cùng các mạnh thường quân, các đơn vị có liên quan tích cực vận động hỗ trợ thiết bị học tập cho các em, không để HS nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được học tập.

Tương tự, bà Dương Yến Phượng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Long Điền cho biết, nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học trong năm học 2021-2022, đặc biệt là việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Phòng GD-ĐT huyện đã chỉ đạo các trường rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đăng ký mua sắm bổ sung các thiết bị còn thiếu. Bên cạnh đó, ngành giáo dục địa phương cũng bám sát các định hướng của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT để triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy-học trực tuyến; sử dụng hiệu quả thiết bị trong quá trình giảng dạy…

NHÓM PV GIÁO DỤC

 
.
.
.