.

Hội LHPN TP. Vũng Tàu: Điểm tựa cho phụ nữ nghèo vươn lên

Cập nhật: 21:03, 27/02/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, bằng nhiều việc làm thiết thực, Hội LHPN TP. Vũng Tàu đã tạo điều kiện cho chị em phụ nữ nghèo có cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 

Chị Trần Thị Sản (trái), chủ quán trà sữa Cốc Cốc (830, Nguyễn Hữu Cảnh, TP.Vũng Tàu)  giao trà sữa cho khách.
Chị Trần Thị Sản (trái), chủ quán trà sữa Cốc Cốc (830, Bình Giã, TP.Vũng Tàu) giao trà sữa cho khách.

7 giờ sáng, quán trà sữa Cốc Cốc (830, Bình Giã, TP. Vũng Tàu) đã nhộn nhịp khách. Chị Trần Thị Sản, chủ quán cùng 1 nhân viên luôn tay pha trà sữa, trà đào, trà bí đao, rau má đậu xanh, cocktail... cho khách. Chị Trần Thị Thanh Đào (đường Nguyễn Hữu Cảnh) là khách hàng quen, thường mua trà sữa giải khát tại quán Cốc Cốc, nhận xét: “Trà sữa ở đây có thêm bánh flan nên thơm ngon, béo ngậy. Chủ quán lại nhanh nhẹn, mến khách nên tôi hay đến đây mua nước giải khát cho cả nhà”.

Chị Sản cho biết, mỗi ngày, chị bán được khoảng 300 ly trà và các loại nước giải khát, thu lãi 20 triệu đồng/tháng. Ít ai biết rằng, trước khi làm chủ quán nước, chị Sản từng phải đi xẻ cá thuê, cuộc sống nghèo khó. Gia đình thuộc diện hộ nghèo chuẩn tỉnh, năm 2010, chị Sản được Hội LHPN phường 11 tín chấp Ngân hàng Chính sách - Xã hội TP. Vũng Tàu cho vay 3 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, cùng với số tiền tích góp được, chị Sản mở quán bún chả. Công việc buôn bán thuận lợi, đến năm 2015, chị Sản đã vươn lên thoát nghèo. Năm 2018, chị quyết định chuyển sang mở quán bán trà sữa, nước giải khát tại 830, Bình Giã. 

Chị Sản cho biết, ngoài số tiền vay 3 triệu đồng năm 2010, sau này, chị còn được Hội LHPN phường 11 tín chấp cho vay thêm để phát triển kinh tế. Điển hình như năm 2017, chị vay 45 triệu đồng từ vốn ưu đãi dành cho HS-SV để lo chi phí học tập cho con gái học ĐH. Năm 2019, thông qua Hội LHPN phường 11, chị lại được xét cho vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ việc làm để phát triển kinh tế. “Các nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp cuộc sống gia đình tôi thay đổi tích cực, ngày càng khấm khá hơn”, chị Sản nói. 

Chị Nguyễn Thị Thu (tổ 6, thôn 4, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu), hội viên Hội LHPN xã Long Sơn có gia cảnh khó khăn. Chị Thu bị hẹp van tim, đã phẫu thuật vào tháng 10/2019 nhưng sức khỏe yếu, không thể lao động. Chồng chị Thu cũng bị liệt một bên do di chứng của bệnh đột quỵ 10 năm trước. Dù vậy, anh vẫn cố gắng làm bảo vệ cho một DN ở TX. Phú Mỹ với khoản thu nhập 6 triệu đồng/tháng để trang trải cuộc sống gia đình và lo cho người con đang học lớp 8. Kinh tế khó khăn nên gia đình chị Thu phải sống trong căn nhà lá tạm bợ. 

Biết được hoàn cảnh gia đình chị, tháng 8/2019, Hội LHPN TP. Vũng Tàu đã trích từ quỹ “Mái ấm tình thương” 50 triệu đồng; Hội LHPN xã Long Sơn vận động mạnh thường quân 30 triệu đồng và Quỹ “Vì người nghèo” xã Long Sơn hỗ trợ thêm 10 triệu đồng để giúp chị Thu xây nhà căn nhà cấp 4 rộng hơn 40m2, khang trang, tường kiên cố, nền lát gạch bông sạch sẽ. “Vợ chồng tôi mừng lắm, giờ không còn phải lo chỗ ở nữa”, chị Thu nói.

Chị Sản, chị Thu là 2 trong số nhiều hội viên phụ nữ nghèo được Hội LHPN TP. Vũng Tàu giúp đỡ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch Hội LHPN TP. Vũng Tàu cho biết, giúp đỡ phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội. Thực hiện công tác này, tất cả các cơ sở Hội đã rà soát hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, phụ nữ nghèo tại địa phương và mở sổ theo dõi kết quả giúp hội viên, phụ nữ nghèo và phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Đồng thời, các cấp hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Hàng năm mỗi cơ sở hội giúp 1 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo” giai đoạn 2016-2020; kế hoạch hướng dẫn giúp đỡ hội viên phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. 

Qua kết quả theo dõi năm 2019, Hội LHPN TP. Vũng Tàu có 656 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Hội đã giúp 1.388/1.518 phụ nữ (đạt 91,4%) vay vốn để phát triển kinh tế; hỗ trợ tiền xây và sửa chữa nhà, tặng học bổng và xe đạp cho con em phụ nữ nghèo, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết… Đặc biệt, năm 2019, Hội đã giúp 45 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo thông qua các hình thức: Hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách-Xã hội, nhóm “Phụ nữ tiết kiệm”, nhóm “Phụ nữ giúp nhau không lãi”… 

“Năm 2020, Hội LHPN Vũng Tàu tiếp tục vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế giảm nghèo; xây dựng kế hoạch và đăng ký danh sách giúp đỡ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021; duy trì quỹ học bổng Nguyễn Thị Định cho HS nghèo vượt khó học khá giỏi; xây dựng, sửa chữa “Mái ấm tình thương” cho gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo”, bà Mai Ngọc Oanh cho biết thêm.

Bài, ảnh: THI PHONG

 
.
.
.