.

Ngày thi thứ hai kỳ thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh "hụt hơi" trước bài thi tổ hợp KHTN

Cập nhật: 19:04, 26/06/2018 (GMT+7)

Ngày 26-6, thí sinh (TS) dự thi bài thi Khoa học Tự nhiên (KHTN) gồm tổ hợp các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học và bài thi Ngoại ngữ. Đề thi KHTN được đánh giá là dài và khó, trong khi đề Ngoại ngữ có tính phân hóa.

BÀI THI KHTN “KHÓ NHẰN”

Sáng 26-6, thời tiết khá mát mẻ, tạo thuận lợi cho sĩ tử “vượt vũ môn”. Tuy nhiên, không ít TS cảm thấy “đuối” do phải thi trong thời gian dài (150 phút), chỉ được nghỉ ngơi 10 phút giữa các môn thi.

Đội CSGT, Công an TP.Bà Rịa tặng dụng cụ học tập kèm theo lời chúc các thí sinh thi tốt. Ảnh: BẢO KHÁNH
Đội CSGT, Công an TP.Bà Rịa tặng dụng cụ học tập kèm theo lời chúc các thí sinh thi tốt. Ảnh: BẢO KHÁNH
Đoàn viên, thanh niên đội tiếp sức mùa thi tặng nước uống cho các TS tại Hội đồng thi Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa). Ảnh: BẢO KHÁNH.
Đoàn viên, thanh niên đội tiếp sức mùa thi tặng nước uống cho các TS tại Hội đồng thi Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa). Ảnh: BẢO KHÁNH.
Các chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đội PCCC, Công an TP.Bà Rịa tham gia dự thi kỳ thi THPTQG tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Bà Rịa). Ảnh: BẢO KHÁNH.
Các chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đội PCCC, Công an TP.Bà Rịa tham gia dự thi kỳ thi THPTQG tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Bà Rịa). Ảnh: BẢO KHÁNH.

Kết thúc bài thi KHTN, nhiều TS bước ra khỏi phòng thi với vẻ mệt mỏi, căng thẳng. Em Nguyễn Ngọc Phương Thảo (HS Trung tâm GDTX huyện Châu Đức) buồn bã nói: “Em thấy đề thi cả ba môn trong bài tổ hợp KHTN đều khó, đặc biệt là môn Sinh học. Với bài thi này em chỉ làm được khoảng 30-40%”. Thảo cho biết thêm, trải nghiệm với bài thi tổ hợp đầu tiên khiến em cảm thấy “hụt hơi” và vô cùng lo lắng. Bởi Thảo lựa chọn thi cả hai bài KHTN và KHXH để tăng cơ hội đậu tốt nghiệp. Trước mắt, em còn phải vượt qua bài thi KHXH mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Em Phạm Lưu Trọng (HS THPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức) chia sẻ: “Em thấy đề thi môn Sinh khá khó, em chỉ làm được 10 câu đầu tiên trong tổng số 40 câu đề ra. Tuy nhiên, do xét tuyển ĐH bằng tổ hợp Toán, Lý, Hóa nên em chỉ cố gắng không bị điểm liệt môn Sinh cho đỡ áp lực”.

Một số GV đánh giá, cả 3 môn trong bài thi KHTN đều bám sát đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT, có khoảng 30% là kiến thức lớp 11 và 70% kiến thức lớp 12. Tuy nhiên, độ phân hóa của đề năm nay cao hơn so với năm 2017. 

THÍ SINH “THỞ PHÀO” SAU BÀI THI NGOẠI NGỮ

Khác với cuối buổi sáng, chiều 26-6, nhiều thí sinh bước ra khỏi trường thi với tâm trạng khá thoải mái bởi với TS lựa chọn 1 bài thi tổ hợp thì đây đã là môn thi cuối cùng. 

Các thí sinh ra về với tâm trạng vui vẻ sau khi kết thúc môn thi Tiếng Anh tại điểm thi Trường THPT Dương Bạch Mai (huyện Đất Đỏ). Ảnh: BÙI HƯƠNG
Các thí sinh ra về với tâm trạng vui vẻ sau khi kết thúc môn thi Tiếng Anh tại điểm thi Trường THPT Dương Bạch Mai (huyện Đất Đỏ). Ảnh: BÙI HƯƠNG

Năm nay, em Nguyễn Thị Yến Phụng (HS Trường THPT Ngô Quyền, huyện Châu Đức) đăng ký thi khối D vào trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Phụng cho biết: “Đề thi tiếng Anh tương đối khó, khá dài và nhiều từ mới nên em không đủ thời gian đọc kỹ hết các câu. Em chỉ làm được khoảng 20 câu đầu tiên, còn lại em chọn đáp án theo cảm tính của mình. Tuy nhiên, đây là môn thi cuối cùng trong đợt thi của mình nên em cảm thấy khá nhẹ nhõm”. Còn với TS Nguyễn Lâm (HS trường THPT chuyên Lê Quý Đôn), do là HS chuyên Anh nên Lâm thấy đề tương đối dễ, chỉ có 5-7 câu khó. Lâm cho biết, em gặp khó khăn đôi chút ở phần đọc hiểu do có nhiều từ mới.

Thí sinh trao đổi bài sau khi kết thúc môn thi tiếng Anh tại  Điểm thi Trường THCS Nguyễn Văn Linh (TP.Vũng Tàu). Ảnh: HOÀNG HƯỜNG
Thí sinh trao đổi bài sau khi kết thúc môn thi tiếng Anh tại  Điểm thi Trường THCS Nguyễn Văn Linh (TP.Vũng Tàu). Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Thầy Trần Hữu Anh Tuấn, GV tiếng Anh, Trường THPT Châu Thành (TP. Bà Rịa) nhận xét đề tiếng Anh rất hay, phân loại TS một cách rõ nét. Trong đề này, phần kiến thức khó khoảng 2,5 điểm, liên quan đến từ vựng và đọc hiểu, đòi hỏi TS phải hiểu các từ vựng phức tạp, vận dụng vào ngữ cảnh cụ thể. Với đề bài này, chắc chắn sẽ không có “cơn mưa điểm 10”.

Thí sinh Lê Nguyễn Nguyên Vy (HS lớp 12A2, Trường THPT Châu Thành, TP.Bà Rịa) được mẹ đưa đón bằng xe đạp tới Hội đồng thi Trường THPT Châu Thành. Ảnh: BẢO KHÁNH
Mẹ TS Lê Nguyễn Nguyên Vy (HS lớp 12A2, Trường THPT Châu Thành, TP.Bà Rịa) ân cần dặn dò con trước giờ thi tại Hội đồng thi Trường THPT Châu Thành (TP. Bà Rịa). Ảnh: BẢO KHÁNH

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 2 TS dự thi môn tiếng Trung và 4 TS dự thi tiếng Nhật. Nhìn chung, đề thi hai môn này không làm khó các em. TS Võ Nguyễn Đăng Khoa (HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) cho hay, em làm được khoảng 70% bài thi. Em dự định dự thi tiếng Trung để xét tuyển ngành Ngôn ngữ Trung, ĐH KHXHNV TP. Hồ Chí Minh”.

Về đề thi tiếng Nhật, cô Đặng Thúy Diễm, GV Trường THPT Nguyễn Huệ (TP. Vũng Tàu) đánh giá đề thi không quá khó, TS nắm chắc kiến thức có thể đạt điểm trên trung bình. Tuy nhiên, trong quá trình học, TS phải tìm tòi, học hỏi thêm mới có thể đạt điểm cao với đề bài này.

Ngày thi thứ 2, buổi sáng có 20.135 lượt TS dự thi, vắng 53 em. Buổi chiều, có 10.454 TS dự thi môn tiếng Anh, vắng 23 em;  2 TS dự thi tiếng Trung và 4 TS dự thi tiếng Nhật. Nhìn chung, ngày thi thứ 2 diễn ra nghiêm túc, an toàn, không có cán bộ làm công tác coi thi và TS vi phạm, không có trường hợp nào đi trễ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng, các thầy cô giáo, tình nguyện viên tại tất cả các điểm thi đã nhiệt tình hỗ trợ TS về mọi mặt, giúp các em bớt căng thẳng để chinh phục các môn thi.

NHÓM PV TSCT

.
.
.