.

Ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2018: Đề Văn gợi tính sáng tạo, đề Toán vừa sức

Cập nhật: 19:02, 25/06/2018 (GMT+7)

Ngày 25-6, thí sinh (TS) của tỉnh BR-VT đã tham dự ngày thi đầu tiên với môn Văn buổi sáng và môn Toán buổi chiều. Theo nhận định của nhiều thầy cô, đề thi môn Văn hay, khơi gợi tính sáng tạo, còn đề Toán vừa sức.

ĐỀ NGỮ VĂN KHƠI GỢI TÍNH SÁNG TẠO

Các thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (TX. Phú Mỹ)  sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn. Ảnh: BẢO KHÁNH
Các thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (TX. Phú Mỹ) trao đổi bài thi sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn. Ảnh: BÙI HƯƠNG

Trong ngày thi đầu tiên, tại tất cả các điểm thi, thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu. Kết thúc thời gian thi, TS bước ra khỏi phòng thi với những cảm xúc trái ngược. Không ít TS than đề Văn khó, nhưng nhiều TS khác lại tỏ ra thích thú trước dạng đề “mở”, khơi gợi tính sáng tạo. Em Thi Thanh Tùng (HS Trường THPT Hòa Bình) dự thi tại điểm thi Trường THPT Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) chia sẻ, đề thi Ngữ văn quả thực là một thách thức với HS khối A như em. Với đề thi này, em chỉ làm bài ở mức trung bình, hy vọng đủ điểm để xét tốt nghiệp. Tại điểm thi THCS Nguyễn Văn Linh (TP.Vũng Tàu), TS Trần Phương Thụy Ngọc (HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) lại tỏ ra khá thích thú vì đề thi Ngữ văn không chỉ đòi hỏi vận dụng kiến thức thực tiễn, mà còn khơi gợi tính sáng tạo của HS. “Với đề thi này, nếu chỉ quanh quẩn với kiến thức sách vở, TS không thể có được một bài thi tốt và đạt kết quả cao”, Ngọc nói.

Các thí sinh ra về sau khi kết thúc môn thi Ngũ văn tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Châu Đức). Ảnh: BẢO KHÁNH.
Các thí sinh ra về sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Châu Đức). Ảnh: BẢO KHÁNH.

Cô Lê Thị Trang Nhung, GV Ngữ văn Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) đánh giá, cấu trúc đề thi Ngữ văn bám sát đề minh họa của Bộ GD-ĐT. Nội dung kiến thức chủ yếu thuộc chương trình lớp 12 và một phần kiến thức lớp 11, đáp ứng cả hai yêu cầu xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, CĐ. Điểm nổi bật của đề thi năm nay là ở phần câu hỏi mở, yêu cầu trình bày suy nghĩ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước ở mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay. Yêu cầu này giúp HS phát huy khả năng tư duy, lập luận. Với đề thi này, đáp án cũng sẽ “mở”. Chỉ cần TS trình bày quan điểm của mình một cách thuyết phục, chắc chắn sẽ ghi điểm. Theo cô Nhung, câu 2 phần làm văn tương đối khó, yêu cầu vận dụng kiến thức thuộc hai tác phẩm trong chương trình lớp 11 và 12. Với yêu cầu này, các em cần nắm vững kiến thức, vận dụng linh hoạt và chú ý phân tích thêm yếu tố nghệ thuật của hai tác phẩm.

ĐỀ TOÁN VỪA SỨC

Các TS trao đổi sau khi kết thúc môn Ngữ Văn, tại điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo (TX. Phú Mỹ). Ảnh: BÙI HƯƠNG
Các TS trao đổi sau khi kết thúc môn Ngữ Văn, tại điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo (TX. Phú Mỹ). Ảnh: BÙI HƯƠNG

Kết thúc thời gian thi môn Toán, tại điểm thi Trường THPT Vũng Tàu, TS Hà Thanh Thủy (HS Trường THPT Vũng Tàu) nhận xét: “Đề Toán bám sát đề minh họa, 35 câu đầu ở mức căn bản, từ câu 35 đến câu 50 độ khó tăng dần. Với em, đề thi không quá khó nên em tự tin được khoảng 7-8 điểm”.

Thí sinh trao đổi bài sau khi kết thúc môn Ngữ văn tại Điểm thi Trường THCS Nguyễn Văn Linh (TP.Vũng Tàu). Ảnh: HOÀNG HƯỜNG
Thí sinh trao đổi bài sau khi kết thúc môn Ngữ văn tại Điểm thi Trường THCS Nguyễn Văn Linh (TP.Vũng Tàu). Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Còn tại điểm thi Trường THCS-THPT Võ Thị Sáu (huyện Côn Đảo), năm nay có 71 TS đăng ký dự thi với 4 phòng thi. Trong đó, Trường THCS-THPT Võ Thị Sáu có 56 TS; Trung tâm GDTX huyện có 11 TS và 4 thí sinh tự do. Em Lê Thị Lan Hương (HS Trường THPT Võ Thị Sáu) cho hay, em dự thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH bằng tổ hợp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. “Em thấy đề tương đối khó nên chỉ làm được khoảng 50%”, Hương nói.

Các thí sinh trao đổi về đề thi sau khi kết thúc môn Toán tại Hội đồng thi Trường THPT Ngô Quyền (huyện Châu Đức). Ảnh: BẢO KHÁNH
Các thí sinh trao đổi về đề thi sau khi kết thúc môn Toán tại Hội đồng thi Trường THPT Ngô Quyền (huyện Châu Đức). Ảnh: BẢO KHÁNH

Thầy Trần Quang Vinh, GV Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đánh giá, đề thi Toán có 20% là kiến thức lớp 11 và 80% kiến thức lớp 12. Trong đó, 25 câu đầu là kiến thức căn bản dành cho HS lấy điểm xét tốt nghiệp, từ câu 25-40 tăng dần về độ khó và 10 câu cuối rất khó để lựa chọn ra những TS xuất sắc. Với cấu trúc như vậy, đề thi bảo đảm 2 tiêu chí xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH. Để làm được trọn vẹn đề thi này, TS phải có tư duy mạch lạc, tổng hợp các kiến thức và nhận diện được các mô hình Toán học thì mới tính toán nhanh và cho kết quả chính xác. Theo thầy Vinh, với đề thi này, HS trung bình có thể đạt 5-6 điểm, HS khá, giỏi đạt từ 7-10 điểm. Nhìn chung, đề thi rất hay với nhiều bài toán gắn với thực tế.

NHÓM PV THỜI SỰ

Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc

Ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, ngày 25-6, buổi thi sáng có 11.670 TS dự thi môn Ngữ văn, vắng 31 TS. Buổi chiều, có 11.784 TS dự thi môn Toán, vắng 47 TS. TS vắng mặt chủ yếu là TS tự do ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Bà Rịa). Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có cán bộ làm công tác coi thi, thí sinh vi phạm quy chế thi.


58 tuổi vẫn dự thi THPT Quốc gia

TS Nguyễn Thành Tường (SN 1960), công tác tại Công an xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) dự thi tại điểm thi Trường THPT Trần Văn Quan (huyện Long Điền) là TS lớn tuổi nhất của kỳ thi năm nay. Ông Tường cho biết, khoảng 10 năm trước, ông học xong lớp 12 tại Trung tâm GDTX huyện Long Điền nhưng chưa có điều kiện dự thi lấy bằng tốt nghiệp THPT. Vì vậy, năm nay, ông đăng ký dự thi các môn: Ngữ Văn, Toán và bài thi KHXH với mục đích xét tốt nghiệp. Trong ngày thi đầu tiên, ông làm bài môn Ngữ văn tương đối tốt; đề thi môn Toán có nhiều kiến thức mới, ông Tường chưa kịp cập nhật nên làm bài chưa được như mong muốn.

 

.
.
.