.

Chiến dịch "giờ trái đất" năm 2018: Sử dụng điện tiết kiệm để cuộc sống xanh hơn

Cập nhật: 18:38, 21/03/2018 (GMT+7)

Năm 2018, chiến dịch “Giờ Trái đất” diễn ra vào thứ Bảy, ngày 24-3, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, với thông điệp “Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn”. Qua 9 năm tổ chức, giờ đây, chiến dịch “Giờ Trái đất” không còn đơn thuần là số điện năng tiết kiệm được trong thời gian diễn ra sự kiện, mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng trong việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu.

NHIỀU CÁCH TIẾT KIỆM ĐIỆN HIỆU QUẢ

Nhân viên Công ty Điện lực tỉnh treo băng rôn tuyên truyền chiến dịch “Giờ Trái đất” 2018. Ảnh: VÂN ANH
Nhân viên Công ty Điện lực BR-VT treo băng rôn tuyên truyền chiến dịch “Giờ Trái đất” 2018. Ảnh: VÂN ANH

Những ngày này, đến thị trấn Long Điền vào buổi tối, điều dễ nhận thấy là trên các con đường chính, hệ thống chiếu sáng công cộng đã được thay bằng bóng đèn LED. Từ cuối năm 2016, huyện Long Điền đã thử nghiệm thay thế đèn cao áp sodium sang đèn LED trên hệ thống chiếu sáng công cộng tại tuyến đường Võ Thị Sáu và tuyến tránh Quốc lộ 55. Đến cuối năm 2017, huyện tiến hành thay thế toàn bộ đèn hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn bằng đèn LED. Ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết, đèn LED có nhiều ưu điểm như: Ánh sáng dịu, độ chiếu sáng rộng giúp người đi đường thuận tiện trong việc quan sát. Đèn LED cũng tiết kiệm hơn 50% điện năng so với đèn cao áp sodium. Trong 5 tháng cuối năm 2017, hệ thống đèn LED giúp địa phương tiết kiệm 53% tiền điện so với cùng kỳ năm 2016, tương đương với số tiền trên 800 triệu đồng.

Tại huyện Châu Đức, trên một số tuyến đường trung tâm thị trấn Ngãi Giao, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng cũng được thay bằng đèn LED. Việc thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng giúp địa phương tiết kiệm khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Thời gian tới, huyện Châu Đức tiếp tục thay thế khoảng 5.000 bộ đèn đường cũ sang đèn LED ở những tuyến đường còn lại trên địa bàn.

Còn tại huyện Đất Đỏ, địa phương này cũng đã đầu tư 17 tỷ đồng để thay thế 3.300 bộ đèn sodium cao áp sang đèn LED ở tất cả những tuyến đường trung tâm trị trấn.

Ngoài giải pháp sử dụng đèn LED cho hệ thống chiếu sáng công cộng, nhiều hộ gia đình, công ty cũng đã đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời để bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện lưới. Anh Phạm Quỳnh (104, Lý Tự Trọng, TP.Vũng Tàu) là một trong những hộ gia đình đã lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. Anh Quỳnh cho biết: “Hệ thống pin năng lượng mặt trời của gia đình có công suất 1kWh, nếu trời nắng tốt thì đáp ứng đủ điện cho sinh hoạt hàng ngày, giúp tiết kiệm gần 1 triệu đồng tiền điện/tháng”.

KHÔNG CHỈ TẮT ĐIỆN TRONG 1 GIỜ

Hiện nay, đèn chiếu sáng công cộng tại thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) đã được thay thế bằng đèn LED tiết kiệm điện. Ảnh: TUẤN VŨ
Hiện nay, đèn chiếu sáng công cộng tại thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) đã được thay thế bằng đèn LED tiết kiệm điện. Ảnh: TUẤN VŨ

Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực BR-VT cho biết, qua 9 năm đồng hành cùng chương trình “Giờ Trái đất” cho thấy, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, bảo vệ môi trường. Hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2018, ngay từ đầu tháng 3, Công ty đã chủ động xây dựng nhiều hoạt động cụ thể để tuyên truyền đến người dân, các tổ chức, cơ quan, DN thực hiện các chương trình tiết kiệm điện và cùng hành động tắt đèn trong 1 giờ diễn ra sự kiện. Đồng thời, phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tuyên truyền về sự kiện “Giờ Trái đất” và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho giáo viên và HS các trường học từ ngày 12 đến 24-3; gửi thư, nhắn tin đến khách hàng sử dụng điện để vận động hưởng ứng sự kiện…

Ông Hoàng Ngọc Linh, Giám đốc khách sạn Green (147, Thùy Vân, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) cho biết: Hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” năm nay, khách sạn đã thông báo đến tất cả khách du lịch về chương trình tắt điện trong 1 giờ, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24-3. Tại các phòng, khách sạn đều chuẩn bị sẵn nến để khách lưu trú sử dụng. Trong thời gian diễn ra “Giờ Trái đất”, khách sạn cũng sẽ tắt hệ thống chiếu sáng công cộng.

Công nhân Công ty Solar Vina Aspire (TP.Vũng Tàu) thi công lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời cho gia đình chị Nguyễn Phước Hoàng Dung, 50A, Trần Khánh Dư, phường 7, TP.Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ 
Công nhân Công ty Solar Vina Aspire (TP.Vũng Tàu) thi công lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời cho gia đình chị Nguyễn Phước Hoàng Dung, 50A, Trần Khánh Dư, phường 7, TP.Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ 

Còn anh Kim Đức Tuấn, Phó Phòng Quản lý hạ tầng KCN Phú Mỹ 1 (huyện Tân Thành) cho hay, hàng năm, Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (IZICO) đều thông báo đến cán bộ, nhân viên trong công ty tắt các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra “Giờ Trái đất”; tắt hệ thống đèn chiếu sáng tại một số tuyến đường trong KCN...

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công thương) khẳng định, “Giờ Trái đất” 2018 là sự kiện xã hội có ý nghĩa sâu sắc nhằm nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng và xã hội trong việc tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia chiến dịch bằng nhiều hành động như tắt đèn, tắt các thiết bị điện không cần thiết…

ĐÔNG HIẾU

“Giờ Trái đất” là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Việt Nam tham gia “Giờ Trái đất” từ năm 2009. Đến nay, ý nghĩa của “Giờ Trái đất” không chỉ dừng lại ở chỗ tiết kiệm được bao nhiêu kWh điện trong 1 giờ đồng hồ của chương trình, mà còn góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường thường xuyên trong mỗi người dân. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, qua đợt khảo sát vào đầu năm 2018 cho thấy, có hơn 65% người dân, DN trên cả nước đã có những hành động cụ thể về tiết kiệm điện như: sử dụng đèn tiết kiệm điện; thiết bị dán nhãn năng lượng; bình nước nóng năng lượng mặt trời, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng…

 

.
.
.