.

Huyện Châu Đức: Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ

Cập nhật: 20:41, 19/01/2018 (GMT+7)

Năm 2017, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Châu Đức đã đóng góp sức lực, trí tuệ và phát huy bản lĩnh của mình chung tay xây dựng, phát triển địa phương.

Trở về sau những năm tháng bom đạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cô giao liên Nguyễn Thị Xuyến (SN 1958, ấp Nhân Thành, xã Quảng Thành) bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới. Một mình bà lo kinh tế gia đình bằng nghề cạo mủ cao su để nuôi chồng bị mất sức lao động (do vướng mìn năm 1978), mẹ chồng thường xuyên đau ốm và 3 người con đang tuổi ăn học. Năm 2009, bà được nghỉ hưu và xoay xở với nhiều công việc làm thuê, làm mướn nhưng kinh tế gia đình vẫn khó khăn. Cả nhà ở trong ngôi nhà cấp 4 chưa đầy 60m2 tạm bợ che chắn bằng tôn và vải bạt. 

Năm 2015, xét thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Xuyến, Chi Hội CCB ấp Nhân Thành, Hội CCB xã Quảng Thành đã bảo lãnh cho bà Xuyến vay vốn ưu đãi 90 triệu đồng từ Chi nhánh NHCSXH huyện Châu Đức. Ngoài ra, Chi Hội CCB xã còn xây tặng gia đình bà căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ cho bà vay từ 5-10 triệu đồng/năm không lấy lãi từ nguồn vốn xoay vòng của Quỹ “Tình thương đồng đội” để bà mở rộng chăn nuôi. Có vốn, bà mua 10 con bò giống về nuôi, đến nay đã phát triển lên 20 con. Mỗi năm, bà xuất bán 10 con bê và bán bò thịt, tận thu nguồn chất thải trong chăn nuôi, thu về gần 200 triệu đồng. Từ sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của đồng đội, kinh tế gia đình bà Xuyến đã dần ổn định, đã trả hết vốn vay ngân hàng và có khoản tích cóp đáng kể.  

Bà Xuyến là một trong số hàng ngàn CCB được các cấp Hội CCB huyện Châu Đức hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Theo thống kê, năm 2017, Hội CCB huyện Châu Đức đã bảo lãnh, giới thiệu tiếp cận nguồn vốn vay của Chi nhánh NHCSXH huyện cho 1.545 hộ, với tổng số tiền 48,140 tỷ đồng; 100% cơ sở hội xây dựng được Quỹ “Tình thương đồng đội” với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, cho 576 hội viên khó khăn vay không lấy lãi để sản xuất, kinh doanh. 

Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB trong huyện còn tích cực tham gia xây dựng chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Bằng uy tín và tiếng nói của mình, cán bộ hội CCB trong huyện đã tuyên truyền vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia nhiều phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. 

Ông Bùi Cửu Hải, Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Đức cho biết, thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) về thi đua hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hội viên Hội CCB trong huyện đã nêu gương đi đầu thực hiện nhiều việc làm có ý nghĩa như: hiến đất làm đường; tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường; chung tay bảo đảm ANTT, an toàn xã hội; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa… 

Từ đó, nhiều tấm gương CCB điển hình đã xuất hiện như ông Nguyễn Văn Trung (SN 1948, tổ 6, ấp Quảng Giao, xã Xuân Sơn) tự nguyện hiến hơn 300m2 đất của gia đình để mở rộng 3 tuyến đường liên ấp. Nói về hành động đẹp của mình, CCB Nguyễn Văn Trung vui vẻ cho biết, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước cũng chính là phần việc mà mỗi CCB cần làm để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Bởi, mình có làm gương thì mới vận động, tuyên truyền bà con nhân dân cùng làm theo. Được biết, năm qua, các hội viên Hội CCB trong huyện đã tự nguyện hiến gần 1.400m2 đất, đóng góp 50 ngày công lao động và hơn 40 triệu đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, từ đó tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân tại địa phương.

Cựu Chiến binh Nguyễn Văn Trung (thứ 2 từ phải qua) ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức bên cạnh tuyến đường giao thông nông thôn thông thoáng, sạch đẹp do gia đình ông tự nguyện hiến đất.
Cựu Chiến binh Nguyễn Văn Trung (thứ 2 từ phải qua) ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức bên cạnh tuyến đường giao thông nông thôn thông thoáng, sạch đẹp do gia đình ông tự nguyện hiến đất.

Ông Mã Thành Sơn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhận xét: Với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong năm 2017, Hội CCB huyện Châu Đức là đơn vị Huyện Hội duy nhất trong tỉnh vinh dự nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017” do Hội CCB Việt Nam trao tặng. “Trong năm qua, Hội CCB huyện Châu Đức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều cách làm hay, thiết thực; đóng góp sức lực, trí tuệ và bản lĩnh của mình cùng chung tay xây dựng, phát triển địa phương ngày một giàu đẹp; đồng thời thể hiện nghĩa tình đồng đội sắt son, phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình”, ông Mã Thành Sơn nói.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

.
.
.