.

7 đội thi chung kết thuyết minh lịch sử tên trường

Cập nhật: 17:09, 13/11/2022 (GMT+7)

Sáng 13/11, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, Sở GD-ĐT tổ chức Vòng chung kết cuộc thi thuyết trình: “Lịch sử tên trường em”.

7 đội thi đến từ các trường gồm: THPT Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc), THPT Châu Thành (TP. Bà Rịa), THPT Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ), THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu); THCS Phan Chu Trinh (TX. Phú Mỹ); THCS Nguyễn Huệ (huyện Châu Đức); THPT Long Hải - Phước Tỉnh (huyện Long Điền).

Phần thi sân khấu khóa thuyết trình lịch sử tên trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ).
Phần thi sân khấu khóa thuyết trình lịch sử tên trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ).

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Văn Định, Phó Chủ tịch Hội KHLS tỉnh cho biết,  sau 4 tháng phát động, cuộc thi đã lan tỏa đến tất cả các cán bộ, GV, HS và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tại vòng loại, các trường THCS, THPT thành lập 1 đội tham gia viết bài thuyết trình về địa danh, sự kiện, nhân vật lịch sử mà trường được đặt tên và thể hiện bài dự thi tại vòng loại. 7 đội thi xuất sắc vào vòng Chung kết sẽ  dưới hình thức thuyết trình hoặc sân khấu hóa.

Phần thi thuyết trình lịch sử tên trường của Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu).
Phần thi thuyết trình lịch sử tên trường của Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu).

Cuộc thi nhân lên lòng tự hào với mỗi trường được mang tên, bồi đắp tình yêu dành cho quê hương,đất nước; giúp HS yêu thích môn Lịch sử hơn, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng, hiệu quả GD-ĐT… Lễ tổng kết và trao giải diễn ra chiều cùng ngày.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG 

.
.
.