Sự kiện và du lịch
Tổ chức sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút khách du lịch là cách làm hiệu quả, đã được nhiều địa phương thực hiện. Trong đó, một số địa phương đã duy trì tổ chức sự kiện thành thương hiệu riêng như: Đà Nẵng gắn với Liên hoan pháo hoa quốc tế, Nha Trang có Festival Biển, Đà Lạt là Festival Hoa…
Đây cũng là cách làm được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu duy trì nhiều năm qua. Chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm nay, tỉnh và các địa phương trên địa bàn tỉnh dự kiến tổ chức 22 sự kiện phục vụ Nhân dân và khách du lịch. Trong đó, 5 sự kiện cấp tỉnh (2 sự kiện du lịch và 3 sự kiện thể thao) và 14 sự kiện, hoạt động cấp huyện. Các sự kiện, hoạt động này diễn ra từ 24/4 đến 3/5. Trong khoảng 10 ngày, người dân, du khách sẽ thỏa sức đắm chìm trong không khí lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao, giải trí tràn ngập từ thành thị tới nông thôn hay bờ biển.
Trong đó, 2 sự kiện điểm nhấn, được nhiều người mong chờ sẽ diễn ra tại 2 địa bàn trọng điểm là TP.Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc gồm: Đại nhạc hội du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu V-Fest Allstar (SVĐ Lam Sơn, TP.Vũng Tàu); Biểu diễn khinh khí cầu và âm nhạc V-Fest Evolution (Quảng trường biển Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc).
Các sự kiện âm nhạc diễn ra tại TP.Vũng Tàu trước đây đã từng thành công, thu hút hàng chục ngàn khán giả tới xem, cổ vũ và hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động. Trong khi đó, hoạt động biểu diễn khinh khí cầu cũng tạo ấn tượng đẹp trong lần đầu tiên tổ chức tại Bãi Trước, TP.Vũng Tàu vào cuối tháng 12/2024. Hình ảnh du khách check-in với khinh khí cầu tràn ngập các nền tảng mạng xã hội, góp phần quảng bá về một Vũng Tàu xinh đẹp, mến khách. Lần này, hoạt động biểu diễn khinh khí cầu được đưa về Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc - một điểm đến mới nổi, nhưng cũng nhanh chóng ghi dấu trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới. Cùng với nhiều hoạt động bên lề như các chương trình âm nhạc, không gian bia… sự kiện này tiếp tục được kỳ vọng sẽ thành công, mang lại trải nghiệm mới lạ cho du khách.
Với bãi biển rộng, trải dài, Bà Rịa-Vũng Tàu là nơi lý tưởng để tổ chức sự kiện. Từ sau sự kiện quy mô lớn đầu tiên là Festival Biển năm 2006 đến nay, năm nào Bà Rịa-Vũng Tàu cũng tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao. Tên gọi, nội dung từng sự kiện có thể khác nhau nhưng đích đến cuối cùng vẫn là để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thưởng lãm nghệ thuật của Nhân dân và du khách. Qua các sự kiện, Bà Rịa-Vũng Tàu muốn khẳng định chúng ta không chỉ có du lịch nghỉ dưỡng biển mà còn là điểm đến luôn mới lạ, hấp dẫn với những hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao đa dạng nhằm thu hút và giữ chân du khách lâu hơn.
Điểm đáng chú ý, những năm gần đây, các sự kiện thường xuyên được thay đổi, điều chỉnh về nội dung, hình thức thể hiện đến địa điểm tổ chức cho phù hợp thị hiếu. Trong đó, nhiều giải thể thao trước đây được tổ chức trong nhà thi đấu, nay được Sở VHTTDL đưa ra sân khấu ngoài trời, từ đó thu hút nhiều khán giả hơn, trong đó có cả khách du lịch. Vì vậy, dù chưa duy trì được sự kiện tầm cỡ quốc gia hoặc quốc tế hằng năm, nhưng loại hình du lịch sự kiện của Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn có đóng góp quan trọng vào việc thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Năm nay, các sự kiện, hoạt động nêu trên diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, là đợt cao điểm đón khách du lịch. Thời tiết nắng nóng, hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi nên dự báo lượng khách du lịch về Bà Rịa-Vũng Tàu trong dịp này sẽ rất đông. Các sự kiện kể trên chắc chắn cũng sẽ thu hút đông du khách tham gia trải nghiệm. Điều đó đòi hỏi công tác tổ chức phải chu đáo, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường, bình ổn giá dịch vụ nhằm mang đến cho Nhân dân và du khách những trải nghiệm trọn vẹn nhất.
NGUYỄN ĐỨC