Mỹ đặt giới hạn tiếp nhận người tị nạn

Thứ Năm, 29/09/2022, 18:19 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 29/9, giới chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ đặt giới hạn tiếp nhận người tị nạn ở mức 125.000 người cho năm tài chính 2023, không điều chỉnh so với 1 năm trước, trong khi các quan chức hy vọng nước này có thể tiếp nhận nhiều người tị nạn hơn so với năm 2022.

Chính quyền Mỹ đã công bố con số tiếp nhận người tị nạn cho năm tài chính 2023 (bắt đầu từ ngày 1/10), trong bối cảnh những người ủng hộ đang thúc đẩy chính quyền Tổng thống Biden cho phép nhiều người tị nạn hơn vào đất nước này, do lo ngại về vấn đề nhân đạo toàn cầu và sau nhiều năm chính quyền tiền nhiệm của ông Donald Trump cắt giảm lượng người tị nạn.

Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh mục tiêu đầy tham vọng này, chứng tỏ Mỹ cam kết xây dựng lại và củng cố Chương trình Tiếp nhận người tị nạn Mỹ (USRAP), trong đó có việc giải quyết các đơn xin tị nạn bị trì hoãn từ lâu.

Con số 125.000 là số lượng người tị nạn tối đa sẽ được nhận tị nạn tại Mỹ thông qua chương trình trên, trong đó không bao gồm hàng ngàn người Ukraine và Afghanistan vốn đã được nhận vào Mỹ.

Con số người tị nạn của năm 2023 bao gồm 40.000 người đến từ châu Phi; 15.000 người đến từ Đông Á; 15.000 người đến từ châu Âu và Trung Á; 15.000 người tị nạn từ Mỹ Latinh; 35.000 người tị nạn từ Nam Á; và 5.000 người tị nạn ở diện dự trữ chưa phân bổ.

Các nhóm nhân đạo và những người ủng hộ người tị nạn đã thúc đẩy chính quyền Biden nâng giới hạn và hợp lý hóa quy trình đăng ký, cho rằng biến đổi khí hậu, chiến tranh... là những yếu tố làm trầm trọng thêm nhu cầu của chương trình.

Trong chiến dịch tranh cử trước đây, Tổng thống Biden đã cam kết nâng giới hạn người tị nạn từ mức thấp 15.000 người dưới thời chính quyền Trump lên 125.000 người. Tuy nhiên, Mỹ đã tiếp nhận chưa tới 20.000 người tị nạn trong năm tài chính hiện tại, kết thúc vào ngày 30/9 tới.

ĐẠI THẮNG

;
.