-
AMRO đánh giá kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ
Theo đánh giá sơ bộ của Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) sau chuyến tham vấn thường niên của các chuyên gia hàng đầu của tổ chức này đến Việt Nam mới đây, nền kinh tế Việt Nam đã khởi sắc mạnh mẽ vào đầu năm 2022. -
Thủ tướng mới của Australia tuyên thệ nhậm chức
Ngày 23/5, lãnh đạo Công đảng Australia, ông Anthony Albanese, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 31 của nước này, sau khi giành chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu quốc hội liên bang vừa qua.. -
Armenia và Azerbaijan nhất trí khởi động tiến trình phân định biên giới
Nội các Armenia ngày 22/5 thông báo Thủ tướng của nước này - ông Nikol Pashinyan-đã tham dự cuộc họp 3 bên với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại Brussels (Bỉ). Tại cuộc họp, các bên đã nhất trí bắt đầu tiến trình phân định biên giới giữa Armenia và Azerbaijan.. -
Thủ tướng đắc cử Australia cam kết cải thiện hình ảnh đất nước
Ngày 22/5, Thủ tướng đắc cử Australia Anthony Albanese nhấn mạnh, ông muốn thay đổi đất nước Australia, theo đó sẽ thay đổi chính sách về khí hậu để cải thiện hình ảnh của nước này.. -
Hơn 2.500 nhà lãnh đạo tham dự hội nghị WEF
Ngày 22/5, Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã được tổ chức trực tiếp tại Davos (Thụy Sĩ), sau 2 năm gián đoạn kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Hội nghị có chủ đề "Lịch sử ở giai đoạn bước ngoặt: Chính sách của Chính phủ và Chiến lược của doanh nghiệp.". -
Nhật Bản đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng thống Mỹ
Chiều 22/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tới căn cứ không quân Yokota ở thủ đô Tokyo để bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản và dự Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm Bộ tứ. Đây là chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày của ông Biden..
-
Châu Âu đạt được thỏa thuận tạm thời về lưu trữ khí đốt
Một bước quan trọng để cải thiện an ninh nguồn cung của Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh xung đột quân sự ở Ukraine đã được thực hiện ngày 19/5 với thỏa thuận chính trị tạm thời đạt được giữa Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu (EP) về luật lưu trữ khí đốt.. -
Đức cam kết viện trợ không hoàn lại 1 tỷ euro cho Ukraine
Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner ngày 20/5 công bố nước này sẽ đóng góp 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) hỗ trợ tài chính cho Chính phủ Ukraine..
-
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhằm chống tăng giá xăng dầu
Ngày 20/5, với tỷ lệ 217 phiếu thuận và 207 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật do đảng Dân chủ đệ trình nhằm chống lại sự tăng giá đối với xăng dầu.. -
Indonesia lạc quan chuyển từ giai đoạn đại dịch COVID-19 sang bệnh đặc hữu
Ngày 20/5, Bộ trưởng Điều phối phát triển con người và văn hóa Indonesia Muhadjir Effendy khẳng định rằng, quốc gia này "rất lạc quan" chuyển từ giai đoạn đại dịch COVID-19 sang giai đoạn bệnh đặc hữu.. -
PAHO cảnh báo số ca mắc COVID-19 mới gia tăng tại châu Mỹ
Ngày 19/5, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) cho biết, số ca mắc COVID-19 mới ở khu vực châu Mỹ đang có xu hướng tăng trở lại trong bối cảnh nhiều nước đã chấm dứt các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội và tỷ lệ tiêm vắc xin ở một số nước vẫn chưa đạt yêu cầu.. -
Số ca trẻ em Đức mắc COVID-19 phải nhập viện giảm nhờ tiêm chủng
Làn sóng dịch bệnh do biến thể Omicron gây ra tại Đức đã vượt qua giai đoạn đỉnh. Số liệu thống kê của Viện Robert Koch (RKI) cho thấy, tỷ lệ mắc COVID-19 đã giảm từ mức kỷ lục gần 1.600 ca/100.000 người xuống hơn 300 ca/100.000 người..
-
Hàn Quốc lập nhóm điều tra chuyên về tội phạm tài chính - chứng khoán
Cơ quan công tố quốc gia Hàn Quốc (Viện kiểm sát) ngày 19/5 cho biết, sẽ tập trung mạnh hơn vào điều tra tội phạm tài chính và chứng khoán, vốn đang có nhiều dầu hiệu phức tạp.. -
Nga đề cập khả năng đối thoại với phương Tây sau chiến dịch ở Ukraine
Ngày 19/5, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko tuyên bố, đối thoại với phương Tây có thể được nối lại sau khi Moskva hoàn thành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.. -
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các tập đoàn Intel, Apple và Google
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, ngày 17/5 (theo giờ địa phương), tại TP. San Francisco, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới gồm Intel, Apple, Google.. -
Thụy Điển, Phần Lan chính thức đệ đơn xin gia nhập NATO
Báo DW (Đức) đưa tin, ngày 18/5, Thụy Điển và Phần Lan đã chính thức đệ đơn xin gia nhập NATO..
-
Mỹ-Hàn Quốc cảnh giác cao độ trước khả năng Triều Tiên thử ICBM
Một quan chức giấu tên của Hàn Quốc ngày 18/5 cho biết nước này và Mỹ đang theo dõi sát sao khả năng Triều Tiên tiến hành một vụ phóng tên lửa tầm xa mới, trong bối cảnh có thông tin nói rằng Bình Nhưỡng có thể chuẩn bị cho một hành động "khiêu khích" trước hoặc trong chuyến công du Đông Bắc Á của Tổng thống Mỹ Joe Biden..
-
Phần Lan, Thụy Điển tham gia NATO không phải là mối đe dọa
Ngày 17/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định, việc Phần Lan và Thụy Điển quyết định tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phải là mối đe dọa trực tiếp với Nga, song cảnh báo việc khối này mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ của 2 nước trên sẽ buộc Moskva phải có phản ứng.. -
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp các lãnh đạo của Liên hợp quốc
Tiếp tục chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc (LHQ), sáng 16/5 (theo giờ địa phương), tại trụ sở LHQ ở thành phố New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký LHQ.. -
Thủ tướng tiếp lãnh đạo quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế Hoa Kỳ
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, sáng 15/5 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi tiếp lãnh đạo Quỹ Warburg Pincus và Tập đoàn Glenfarne Hoa Kỳ.. -
Thổ Nhĩ Kỳ không ngăn việc kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào NATO
Ngày 15/5, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định ngăn cản các nỗ lực gia nhập khối của Thụy Điển và Phần Lan, đồng thời bày tỏ tin tưởng sẽ giải quyết được những quan ngại của Ankara.. -
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự các phiên họp Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ
Ngày 13/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo ASEAN đã dự các phiên làm việc chính thức của Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ bao gồm phiên họp giữa các Lãnh đạo ASEAN với Tổng thống Joe Biden. -
Triều Tiên có thêm 15 người tử vong trong đợt dịch COVID-19 đầu tiên
Ngày 15/5, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 296.180 người có triệu chứng sốt và thêm 15 người tử vong trong đợt dịch COVID-19 đầu tiên bùng phát tại quốc gia này.. -
Ngoại trưởng các nước NATO họp không chính thức tại Berlin
Ngày 15/5 tại Berlin, Ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tổ chức họp không chính thức..
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ
Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, sáng 12/5 (giờ địa phương), tại thủ đô Washington D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi ăn sáng làm việc với cộng đồng DN Hoa Kỳ do Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC) và Phòng Thương mại Hoa kỳ (USCC) tổ chức.. -
Hội nghị ngoại trưởng G7 thảo luận về an ninh lương thực và năng lượng
Ngày 13/5, phát biểu trước khi Hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra trong 3 ngày tại bang Schleswig-Holstein ở miền Bắc nước Đức, Ngoại trưởng nước chủ nhà Annalena Baerbock nhấn mạnh, Hội nghị ngoại trưởng G7 lần này có "tầm quan trọng chiến lược" trong bối cảnh đang diễn ra cuộc xung đột ở Ukraine.. -
Triều Tiên xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron
Ngày 12/5, Triều Tiên thông báo ghi nhận ca đầu tiên của nước này nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 và tuyên bố triển khai hệ thống kiểm soát virus "khẩn cấp tối đa".. -
Nhật Bản cấm đầu tư mới vào Nga
Ngày 12/5, Nhật Bản đã áp dụng thêm một số biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga trong bối cảnh xung đột quân sự tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt..
-
Canada tổ chức 3 chuyến bay nhân đạo dành cho người tị nạn Ukraine
Đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong công tác sơ tán người tị nạn Ukraine, Chính phủ Canada sẽ sớm tổ chức 3 chuyến bay thuê bao để đưa những người chạy trốn chiến tranh đến quốc gia Bắc Mỹ này..
-
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, ngày 11/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo.. -
Cảnh báo tác động nghiêm trọng nếu ngừng nhập khẩu khí đốt Nga
Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 10/5, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) cảnh báo việc ngừng đột ngột nhập khẩu khí đốt Nga có thể khiến các nền kinh tế mới nổi ở châu Âu, Trung Á và Bắc Phi mất đi sự phục hồi hậu đại dịch COVID-19.. -
Tổng thống Mỹ Biden ưu tiên giải quyết lạm phát
Ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông cùng Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) đang nỗ lực giải quyết tình trạng lạm phát tăng cao ở nước này, nhấn mạnh đây là "ưu tiên hàng đầu" trong các vấn đề trong nước đối với chính quyền của ông.. -
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cam kết đáp trả "cứng rắn" Triều Tiên
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cam kết sẽ đáp trả "cứng rắn" những hành động khiêu khích tiềm tàng của Triều Tiên và củng cố liên minh với Mỹ.. -
Giá dầu WTI giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần
Trong phiên giao dịch 10/5, giá dầu thế giới đi xuống, với giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) xuống mức thấp nhất trong hai tuần khi triển vọng nhu cầu chịu sức ép do các phong tỏa tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, sự mạnh lên của đồng USD cũng khiến giá dầu đắt đỏ hơn với những nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền khác..
-
Việt Nam đề cao duy trì hòa bình nhằm thúc đẩy phát triển toàn cầu
Ngày 9/5, Nhóm Bạn bè về Sáng kiến Phát triển toàn cầu (GDI) đã tổ chức Cuộc họp cấp cao trực tuyến nhằm thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến Phát triển toàn cầu, đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.. -
WB kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường hỗ trợ cho Palestine
Ngày 9/5, Ngân hàng Thế giới (WB) đã kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường hỗ trợ cho Chính quyền Palestine (PA), đồng thời nêu rõ Palestine đang đối mặt với khủng hoảng ngân sách trầm trọng, một phần do các khoản đóng góp viện trợ nước ngoài ở mức "thấp kỷ lục"..
-
EC đạt tiến triển trong đàm phán về lệnh cấm vận dầu mỏ Nga
Ngày 9/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố, bà đã đạt được tiến triển trong đàm phán với Thủ tướng Hungary Viktor Orban về khả năng áp đặt lệnh cấm vận trong toàn Liên minh châu Âu (EU) đối với nhiên liệu hóa thạch của Nga..
-
Ukraine đánh giá tác động của cuộc xung đột đến nền kinh tế
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, nước này thiệt hại khoảng 170 triệu USD mỗi ngày do xung đột khiến Kiev không thể tiếp cận các cảng biển và năng lực xuất khẩu quốc gia đã giảm hơn một nửa..
-
Liên minh châu Âu rơi vào thế kẹt trong vòng trừng phạt mới với Nga
Ngày 8/5, các cuộc đàm phán giữa 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã khép lại mà không đạt được thỏa thuận về những chi tiết trong đề xuất trừng phạt mới đối với Nga.. -
EU xem xét kế hoạch chia sẻ năng lượng khẩn cấp
Tờ El Pais của Tây Ban Nha đưa tin Ủy ban châu Âu (EC) có khả năng phê duyệt kế hoạch chia sẻ năng lượng khẩn cấp vào ngày 18/5 để đối mặt với khả năng nguồn cung khí đốt của Nga bị gián đoạn đột ngột..
-
Đức không ủng hộ NATO tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine
Tối 8/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có bài phát biểu đáng chú ý trên truyền hình nhân dịp kỷ niệm 77 năm kết thúc cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong đó nhấn mạnh tới các nguyên tắc của nước này liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine..
-
Iraq ký hợp đồng với Mỹ và Pháp nhập khẩu vũ khí hiện đại
Hãng thông tấn nhà nước Iraq (INA) ngày 8/5 dẫn lời một chỉ huy quân đội cấp cao cho biết Bộ Quốc phòng Iraq đã ký hợp đồng với Mỹ và Pháp để nhập khẩu các loại vũ khí tiên tiến và củng cố lực lượng pháo binh.. -
Hàn Quốc mâu thuẫn gay gắt về thành phần trong nội các mới
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gửi yêu cầu Quốc hội nước này phê chuẩn báo cáo xác nhận tư cách một số ứng cử viên trong nội các mới chậm nhất là ngày 9/5.. -
Các nước Arab lên án vụ tấn công khủng bố ở Ai Cập
Ngày 8/5, Qatar, Jordan, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và các quốc gia Arab khác đã đưa ra tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố xảy ra ở Bán đảo Sinai của Ai Cập khiến 1 sĩ quan quân đội và 10 binh sĩ thiệt mạng.. -
Thế giới vẫn còn hơn 40.000 ca bệnh nặng COVID-19 đang điều trị
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 8/5, thế giới ghi nhận tổng cộng 516.905.376 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.275.649 ca tử vong.. -
Kỳ 2: Khi người nghèo là nạn nhân
Khi cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì ở những nơi cách xa vùng chiến sự hàng chục ngàn km, người dân châu Phi đã cảm nhận được sức nóng của chiến sự bởi sự thiếu đói. 40% lượng lúa mì, ngô, dầu hướng dương nhập khẩu từ Nga, Ukraine nay đã không còn.. -
Các thành viên OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu mỏ
Không nằm ngoài dự đoán, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã nhất trí chỉ tăng sản lượng dầu ở mức khiêm tốn trong cuộc họp tại Vienna (Áo) ngày 6/5.. -
Italia kêu gọi EU cùng hành động để nối lại đàm phán Nga - Ukraine
Ngày 6/5, Ngoại trưởng Italia, ông Luigi Di Maio, đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) có hành động chung mới để giúp khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ giữa Nga và Ukraine..
-
Nhật Bản sẽ tìm cách để Mỹ quay trở lại với TPP
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 6/5 tuyên bố, nước này sẽ kiên nhẫn tìm cách để Mỹ quay trở lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP, nay được đổi thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP), đồng thời Tokyo sẽ phối hợp với Anh về vấn đề này.. -
Nga - Trung Quốc thảo luận việc sử dụng các hệ thống thanh toán của nhau
Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy ngày 6/5 cho biết, các ngân hàng trung ương của Trung Quốc và Nga sẽ thảo luận việc sử dụng các hệ thống thanh toán quốc gia của hai nước..
.
- Đọc tin pháp luật tại baophapluat.vn
- Tạp chí làm đẹp
- Xem tin nóng nhất hôm nay
.