Điều tra vụ làm giả xăng dầu hàng triệu lít

Chủ Nhật, 19/06/2022, 09:19 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 19/6, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục phong tỏa nghiêm ngặt và tiến hành khám xét cây xăng Gia Khiêm (khu phố 1, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) để tiếp tục điều tra hành vi làm giả xăng dầu.

Lực lượng công an phong tỏa cây xăng Gia Khiêm. Những người không phận sự không được phép ra vào.
Lực lượng công an phong tỏa cây xăng Gia Khiêm. Những người không phận sự không được phép ra vào.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu từ sáng sớm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã có mặt, phong tỏa cây xăng trên để phục vụ điều tra. Người lạ không được ra vào và cây xăng cũng tạm ngừng hoạt động.

Anh N.H.Tr. (28 tuổi, trú tại phường Hắc Dịch) cho biết, đây là cây xăng lớn tại phường và người dân thường xuyên đến đổ. Sáng 19/6, khi anh đến đổ xăng thì mới hay tin cây xăng bị phong tỏa để điều tra vụ việc liên quan đến xăng dầu giả.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Hắc Dịch cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Công an tỉnh phong tỏa hiện trường cây xăng Gia Khiêm từ tối 18/6 để phục vụ công tác điều tra.

Thông báo
Thông báo "hết xăng" được đặt trước cây xăng Gia Khiêm sáng 19/6.

Liên quan đến vụ việc, ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ Võ Hoài Phương (SN 1984, trú tại TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Gia Khiêm) tại TP. Hồ Chí Minh cùng nhiều nghi phạm để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng mua hóa chất số lượng lớn rồi pha trộn với dung môi để “hô biến” thành xăng rồi bán cho người tiêu dùng. Đây là vụ làm giả xăng dầu với số lượng lớn, ước tính lên đến hàng triệu lít.

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRẦN TIẾN

;
.