VỤ TÁI CHẾ DẦU TRÁI PHÉP: Đình chỉ công tác Bí thư và Chủ tịch xã Bình Trung thêm 15 ngày

Thứ Tư, 23/03/2022, 18:40 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 23/3, trao đổi với Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục gia hạn việc tạm đình chỉ đối với ông Nguyễn Đức, Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung thêm 15 ngày, kể từ ngày 22/3 để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc để một cơ sở nấu dầu DO giả quy mô lớn trên địa bàn.

Lực lượng công an triệt phá cơ sở nấu dầu nhớt trái phép có quy mô lớn ở xã Bình Trung.
Lực lượng công an triệt phá cơ sở nấu dầu nhớt trái phép có quy mô lớn ở xã Bình Trung.

Tương tự, UBND huyện Châu Đức cũng đã có quyết định kéo dài thời gian tạm đình chỉ công tác đối với bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Bình Trung, nhiệm kỳ 2021-2026 thêm 15 ngày, kể từ ngày 22/3.

UBND huyện giao trách nhiệm cho ông Võ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Trung quản lý, điều hành UBND xã Bình Trung, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên trong thời gian bà Huệ bị tạm đình chỉ công tác.

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa tin, chiều 2/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Châu Đức đột kích cơ sở nấu dầu nhớt giả có quy mô lớn nằm trên cánh đồng thôn 5, xã Bình Trung.

Công an xác định đây là cơ sở sản xuất trái phép có công suất lớn, trung bình khoảng 200 ngàn lít/tháng cung cấp ra thị trường.
Công an xác định đây là cơ sở sản xuất trái phép có công suất lớn, trung bình khoảng 200 ngàn lít/tháng cung cấp ra thị trường.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều phương tiện và hàng ngàn lít dầu. Điều tra ban đầu, công an xác định đây là cơ sở sản xuất trái phép có công suất lớn, trung bình khoảng 200 ngàn lít/tháng để cung cấp ra thị trường, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức đã làm việc với Đảng ủy, UBND xã Bình Trung, các cơ quan chức năng của huyện để xem xét sự việc, cũng như làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức, Bí thư Đảng ủy và bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Bình Trung. Thời hạn tạm đình chỉ là 15 ngày, kể từ ngày 7/3 để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc để xảy ra cơ sở tái chế dầu nhớt hoạt động trái phép trên địa bàn.

Tin, ảnh: TIỂU THIÊN

 

 

;
.