.

Chấn chỉnh tình trạng họp chợ giữa đường

Cập nhật: 15:54, 15/06/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý, nhưng tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Người dân buôn bán lấn chiếm lòng đường tại khu vực trước chợ Vũng Tàu (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) lúc hơn 6 giờ sáng 13-6.
Người dân buôn bán lấn chiếm lòng đường tại khu vực trước chợ Vũng Tàu (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) lúc hơn 6 giờ sáng 13-6.

Hơn 4 giờ sáng 13-6, có mặt tại khu vực cổng trước, cổng sau chợ Vũng Tàu (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam), phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận tình trạng tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè diễn ra rất phức tạp. Đặc biệt, trên đoạn đường khoảng 300m cổng trước chợ (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), tiểu thương không chỉ lấn chiếm vỉa hè mà còn bày bán hàng hóa tràn xuống lòng đường. Ô tô tải chở hàng đậu ngay giữa lòng đường để xuống hàng. Xe máy của người mua, người bán dựng lộn xộn, khiến lòng đường bị chiếm hết 2/3, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Đến khoảng 6 giờ, vẫn còn một số người tiếp tục buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Ông Trương Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Tam cho biết, chợ Vũng Tàu là chợ đầu mối, cung cấp các loại rau, củ, quả, thực phẩm cho phần lớn người dân thành phố. Do chưa có địa điểm riêng phục vụ cho việc tập kết, giao dịch, phân phối hàng hóa đi các nơi, nên từ khoảng 2 giờ sáng hàng ngày, hoạt động họp chợ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa diễn ra rất sôi động và lộn xộn. Đây lại là một trong những tuyến đường giao thông chính, nằm ở trung tâm, mật độ phương tiện qua lại đông nên tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng đường đã gây cản trở giao thông, mất an toàn và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. 

Tương tự, các chợ tự phát như: chợ Xóm Lưới (phường 2), chợ Trần Bình Trọng (phường 8), chợ Lưu Chí Hiếu (phường 10), chợ khu vực cầu Rạch Bà (phường Rạch Dừa)… cũng thường xuyên xảy ra việc tiểu thương chiếm dụng một phần hoặc toàn bộ vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán. “Hàng ngày, cứ khoảng 5 giờ chiều, phương tiện qua lại khu vực chợ tự phát Lưu Chí Hiếu phải nhích từng chút, có khi còn kẹt cứng bởi nhiều người bày hàng hóa buôn bán dưới lòng đường. Người bán đã vậy, người mua còn để xe giữa đường, khiến người dân di chuyển qua đây gặp khó khăn”, bà Nguyễn Thị Lan, ngụ tại hẻm 183, Lưu Chí Hiếu phản ánh.

Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cũng xảy ra  tại khu vực chợ tự phát đường 2-9 - Nguyễn Hữu Cảnh.
Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cũng xảy ra tại khu vực chợ tự phát đường 2-9 - Nguyễn Hữu Cảnh.

Ông Trương Ngọc Long, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị TP. Vũng Tàu cho biết, sở dĩ tình trạng người buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ chưa được giải quyết triệt để là do công tác tuyên truyền trong lĩnh vực trật tự đô thị chưa thực sự hiệu quả. Một số phường triển khai giải tỏa chợ tự phát, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè còn chậm, thiếu đồng bộ; công tác kiểm tra, xử lý chưa triệt để. “Hình thức kinh doanh tại các chợ tự phát là nhỏ, lẻ và cơ động nên rất khó giải tỏa dứt điểm. Bởi lẽ, khi lực lượng chức năng có mặt thì người buôn bán vội thu gọn hàng hóa, nhưng khi vừa đi khỏi, họ lại bày bán như cũ”, ông Long giải thích. 

Theo ông Trương Thế Hải, để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại chợ Vũng Tàu, UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường 3, lực lượng công an và Đội Trật tự đô thị thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật; đồng thời chốt trực, đột xuất kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. “Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ thì thành phố cần quy hoạch, xây dựng lại chợ Vũng Tàu, bảo đảm quy mô và nhu cầu sử dụng cho người dân; di dời chợ đầu mối sang địa điểm khác có đủ diện tích để tập kết hàng, giao dịch thuận tiện”, ông Hải đề nghị.

Được biết, UBND TP.Vũng Tàu đã giao Phòng Quản lý đô thị xây dựng nhóm “zalo” về trật tự lòng đường, vỉa hè để cung cấp thông tin vi phạm trên mạng xã hội; kịp thời chỉ đạo, điều hành xử lý các vi phạm; tham mưu cho UBND thành phố có văn bản gửi Sở GT-VT về việc đề xuất UBND tỉnh sớm ban hành đề án sử dụng lòng đường, vỉa hè, lắp đặt các biển “cấm dừng”, “cấm đỗ”; tham mưu UBND thành phố lắp đặt camera tại các điểm cần thiết để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm; phối hợp với Đội trật tự đô thị thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra các điểm vi phạm đã bị xử lý nhưng vẫn tái phạm.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

 
.
.
.