Ông Phạm Văn Triêm được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh

Thứ Sáu, 07/04/2023, 17:21 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 7/4, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự có các ông: Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp Hội DNNVV Việt Nam; Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bà Rịa; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hiệp hội DNNVV Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và đại diện Hiệp hội DNNVV của một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lãnh đạo Hiệp hội DNNVV Việt Nam, UBND tỉnh tham dự Đại hội.
Lãnh đạo Hiệp hội DNNVV Việt Nam, UBND tỉnh tham dự Đại hội.

Báo cáo tại đại hội, ông Bùi Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 12 ngàn DN đang hoạt động thực tế, và hơn 400 DN FDI. Trong đó số lượng DNNVV chiếm tới 98,5%, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Hiện nay, Hiệp hội DNNVV tỉnh có hơn 400 hội viên, hoạt động trên các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, công nghiệp… 

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hiệp hội DNNVV Việt Nam, lãnh đạo tỉnh tham dự Đại hội.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hiệp hội DNNVV Việt Nam, lãnh đạo tỉnh tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, với vai trò là cầu nối giữa chính quyền và DN, Hiệp hội đã phân công thường trực nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc của DN, qua đó, thực hiện tốt các hoạt động như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên; tham gia xây dựng, góp ý vào cơ chế, chính sách; thông tin, hỗ trợ kết nối thị trường, kết nối DN trong và ngoài nước. Hiệp hội cũng tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, xã hội, từ thiện, thi đua khen thưởng...

Ông Lê Văn Kháng, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh khóa II phát biểu khai mạc Đại hội.
Ông Lê Văn Kháng, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh khóa II phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong nhiệm kỳ III, 2023-2028, với phương châm “Liên kết – Hội nhập – Phát triển”, Hiệp hội DNNVV tỉnh đặt mục tiêu thu hút thêm từ 1.000-1.200 DN trong tỉnh tham gia Hiệp hội, từ đó, sẽ phân loại các nhóm ngành nghề để cùng hỗ trợ, sử dụng các sản phẩm- dịch vụ của nhau, cùng nhau hợp tác phát triển. 

Ông
Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp Hội DNNVV Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

 

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.
Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh nhấn mạnh, DN là trung tâm, là chủ thể của hoạt động sản xuất, kinh doanh, là nhân tố đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thịnh vượng của nền kinh tế. Do đó, cùng với chính sách chung của cả nước, tỉnh luôn rất quan tâm thúc đẩy khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trên địa bàn tỉnh phát triển và thành công.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp Hội DNNVV Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển DNNVV Việt Nam” cho các cá nhân của tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp Hội DNNVV Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển DNNVV Việt Nam” cho các cá nhân của tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Thân
Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp Hội DNNVV Việt Nam trao Bằng khen cho Hiệp hội DNNVV tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, đề nghị tiếp tục thực hiện một số công việc, nhiệm vụ: Tăng cường hơn nữa vai trò cầu nối, phổ biến, tuyên truyền, cập nhật kịp thời các chính sách mới tới hội viên, nhất là triển khai hiệu quả và thực chất Luật hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác hỗ trợ nhau cùng phát triển ổn định sản xuất kinh doanh, thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ KHCN; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối cung - cầu lao động; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Văn Thân
Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp Hội DNNVV Việt Nam trao Bằng khen của Hiệp hội cho các cá nhân của tỉnh.

Tại Đại hội, Hiệp hội DNNVV Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển DNNVV Việt Nam” cho 5 cá nhân; Bằng khen cho 1 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Hiệp hội DNNVV Việt nam và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Hiệp hội DNNVV tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ban chấp hành Hiệp hội ra mắt tại Đại hội.
Ban chấp hành Hiệp hội ra mắt tại Đại hội.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Hiệp hội gồm 21 thành viên, Ban Thường vụ Hiệp hội gồm 9 thành viên. Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

PHÚ XUÂN-NGUYỄN LỘC

 

;
.