.

Lãnh đạo tỉnh đối thoại với các hộ dân trong vùng dự án Hóa dầu miền Nam

Cập nhật: 14:44, 10/01/2018 (GMT+7)

Sáng 10-1, tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi đối thoại với gần 200 hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu. Tham dự buổi đối thoại còn có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND TP.Vũng Tàu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại.

Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam nằm trong KCN Dầu khí Long Sơn, có tổng diện tích 464ha. Thời gian qua, gần 200 hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án này đã gửi đơn đến UBND tỉnh và UBND TP.Vũng Tàu kiến nghị về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tại buổi đối thoại, các hộ dân đã kiến nghị một số nội dung như: Bố trí diện tích đất tái định cư hợp lý; Xác định vị trí đất của từng khu vực để tính giá bồi thường; Bồi thường phần diện tích đất bị biển xâm thực...

Lãnh đạo UBND TP.Vũng Tàu và Sở TN-MT đã thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của các hộ dân, đồng thời giải đáp một số thắc mắc liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Ông Võ Văn Thanh (thôn Rạch Già, xã Long Sơn), một trong những hộ dân có đất bị thu hồi, đề nghị xác định diện tích đất nông nghiệp của từng khu vực để tính giá bồi thường.
Ông Võ Văn Thanh (thôn Rạch Già, xã Long Sơn), một trong những hộ dân có đất bị thu hồi, đề nghị xác định diện tích đất nông nghiệp của từng khu vực để tính giá bồi thường.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận ý kiến, kiến nghị của các hộ dân. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh chỉ đạo: Sở TN-MT phối hợp với UBND TP.Vũng Tàu rà soát lại và báo cáo UBND tỉnh để trả lời chính thức cho người dân trong vòng 15 ngày về việc xác định vị trí đất để tính giá bồi thường, hỗ trợ. Về việc bố trí đất tái định cư, UBND TP.Vũng Tàu chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trong vòng 3 tháng phải rà soát lại quy trình giao đất tái định cư và làm rõ hạn mức giao đất tái định cư, trong đó cần quan tâm giải quyết sớm đối với những hộ khó khăn, đông người, giúp người dân ổn định cuộc sống. Về bồi thường, hỗ trợ cho người dân có đất bị biển xâm thực, UBND TP.Vũng Tàu rà soát, giải quyết theo hướng bảo đảm quyền lợi của người dân…

PHƯƠNG NAM

 

.
.
.