Sông Dinh oằn mình vì ô nhiễm

Thứ Sáu, 04/11/2022, 18:51 [GMT+7]
In bài này
.

Hiện tượng trên xảy ra ở khu vực cửa ngăn đập cầu Đỏ (thuộc sông Dinh, đoạn qua địa bàn TP.Bà Rịa) vào ngày 2/11. Cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện có nhiều dấu hiệu xả thải nước súc rửa phế liệu trực tiếp xuống sông.

Đập cầu Đỏ trên sông Dinh đi qua địa bàn TP. Bà Rịa xuất hiện bọt trắng xóa vào ngày 2/11. Ảnh: MINH ROSE
Nước ở khu vực đập cầu Đỏ trên sông Dinh đi qua địa bàn TP. Bà Rịa xuất hiện bọt trắng xóa vào ngày 2/11. Ảnh: MINH ROSE

Trăm thứ đổ xuống sông

Với chiều dài 40km, thượng nguồn của sông Dinh là vùng giáp ranh giữa huyện Châu Đức và TX. Phú Mỹ. Sông chảy qua địa bàn TP. Bà Rịa, trước khi đổ về hạ nguồn ở TP. Vũng Tàu. Dọc sông Dinh có 18 cảng, gồm 9 cảng biển và 9 cảng thủy nội địa. Ngoài ra, dọc sông Dinh còn có hàng chục cơ sở chế biến hải sản, cá tạp, tập kết phế liệu, súc rửa phế liệu…

Theo lãnh đạo phường 12 (TP. Vũng Tàu), trên địa bàn phường có khoảng 40 cơ sở, nhà máy chế biến hải sản nằm trên bờ sông Dinh. Theo quy định, các DN sản xuất trong lĩnh vực này phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường. Nhưng nhiều năm nay, nước thải sản xuất hải sản, rác thải sinh hoạt, thậm chí thuốc trừ sâu, chế phẩm sinh học... trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các loại dầu rửa tàu thuyền đều được xả thẳng xuống sông. Nguồn nước sông Dinh ngày càng ô nhiễm. Có những đoạn sông dầu, mỡ kết thành từng mảng.

Phản ánh của người dân cho thấy, tại khu vực công viên bờ kè sông Dinh, phường Phước Hiệp (khu vực chân Cầu Mới, QL51, TP. Bà Rịa) hàng ngày, cống nước tại đây hôi thối nồng nặc. Chị Lê Thị Phương, một người dân phường Phước Hiệp cho biết, mỗi chiều chị ra bờ kè đi bộ thể dục đều ngửi thấy mùi hôi thối từ cống nước thải nhưng không biết nguồn thải từ đâu.

Cách khu vực Cầu Mới chừng 100m hướng về TP. Vũng Tàu, hàng chục hộ đánh bắt thủy sản khu vực cống thoát nước cho biết, nguồn thải ra sông Dinh đậm đặc hơn, mùi hôi bay cả vùng. Nước thải không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà việc đánh bắt hải sản cũng bị ảnh hưởng, nguồn lợi thủy sản trên sông cạn kiệt.

Cống nước đen kịt tại khu vực bến xe Bà Rịa thải ra sông Dinh.
Cống nước đen kịt tại khu vực bến xe Bà Rịa thải ra sông Dinh.

 

Cần giám sát chặt hơn

Ngày 2/11, người dân ở phường Tân Hưng và Phước Hưng (TP. Bà Rịa) phản ánh bọt trắng xóa như tuyết xuất hiện ở đoạn cửa ngăn đập Cầu Đỏ trên sông Dinh, kéo dài vài cây số. “Nước tràn qua đập, áp lực mạnh khiến bọt nổi kèm mùi hôi nồng nặc”, một người dân sống cạnh sông Dinh nói. Đến sáng 4/11, lượng bọt trên sông đã tan, chỉ còn nổi từng đám.

Ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa cho biết, hiện tượng bọt nổi trên sông Dinh xuất hiện vài ngày qua. “Thành phố đã chỉ đạo Phòng TN-MT UBND các phường Phước Hiệp, Phước Nguyên cùng cơ quan chức năng kiểm tra khu vực 2 cống thoát nước trên để tìm nguồn thải”, ông Dũng nói.

Báo cáo nhanh của Sở TN-MT (số 391/BC-STNMT ngày 3/11) cho thấy, tại khu vực đập cầu Đỏ, đập 10 sông Dinh, đập tràn suối Giao Kèo, tình trạng nước bình thường. Nhưng các điểm tiếp nhận của sông Dinh đoạn qua địa bàn TX. Phú Mỹ có 1 nhà xưởng rửa phế liệu đang tồn tại, nằm sát suối Giao Kèo (đối diện nhà máy phân bón Ong Biển).

Tại thời điểm kiểm tra, sáng 3/11, lực lượng chức năng ghi nhận có 1 xe tải, 1 máy rửa phế phế liệu, một đống bao bì phế liệu, can nhựa, đặc biệt là có 1 hồ lót bạt để chứa nước rửa phế liệu, có gắn các ống nhựa trên mép hồ. Tại thời điểm kiểm tra không có hoạt động rửa phế liệu, nhưng các thiết bị, công cụ phục vụ cho hoạt động rửa phế liệu vẫn còn. Trong hồ lót bạt vẫn có chứa nước màu nâu, nền nhà nơi đặt máy rửa phế liệu ướt, có dấu hiệu mới rửa.

Theo ông Trần Thượng Thọ, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT), để xử lý tình trạng suối Giao Kèo, sông Dinh thỉnh thoảng xuất hiện bọt trắng như thời gian qua, Sở TN-MT đề nghị UBND tỉnh giao các địa phương có sông Dinh chảy qua khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm hoạt động rửa phế liệu xả thải xuống sông. Tiếp tục rà soát, xác định các nguồn xả thải đối với các cơ sở, sản xuất, kinh doanh dịch vụ đang hoạt động dọc theo hai bên bờ sông Dinh.

Sở TN-MT cũng đề nghị UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về xả thải đối với các cơ sở, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động dọc hai bên bờ Sông Dinh, suối Giao Kèo.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

 
;
.