.

Xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Cập nhật: 19:22, 09/03/2018 (GMT+7)

Ngày 9-3, Bộ VHTTDL tổ chức hội nghị tập huấn công tác thanh tra chuyên ngành, triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thanh tra chuyên ngành năm 2017, nhất là trong bối cảnh lực lượng thanh tra lĩnh vực VHTTDL trên toàn quốc còn thiếu, khối lượng công việc lớn. Để hoạt động của ngành thời gian tới đạt hiệu quả, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đề nghị lực lượng thanh tra triển khai có hiệu quả Luật Thanh tra, các văn bản quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch. Hoạt động thanh tra phải hướng vào phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; thúc đẩy nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, phòng chống tham ô, lãng phí, đổi mới phương thức thanh kiểm tra. Bên cạnh đó, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Thanh tra Bộ với các lực lượng chức năng và thanh tra sở ở các tỉnh, thành; xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ thanh tra viên ngang tầm với nhiệm vụ phát huy tư duy, sáng tạo, năng lực thực tế vững vàng; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng các lớp bồi dưỡng ngắn hạn để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn cho đội ngũ thanh tra viên. 

Năm 2017, hoạt động thanh tra chuyên ngành VHTTDL được tiến hành trên khắp các lĩnh vực; chủ động phát hiện các điểm nóng, vấn đề nổi cộm, tiến hành tham mưu, giải quyết kịp thời và kiên quyết trong xử lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thanh tra VHTTDL toàn quốc đã triển khai thanh tra và kiểm tra chuyên ngành đối với 12.485 tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động trên các lĩnh vực của ngành; phát hiện 2.436 cơ sở có vi phạm; ban hành 1.619 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 16,1 tỷ đồng; chấn chỉnh các sai phạm, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, trong lĩnh vực quản lý văn hóa, Thanh tra Bộ đã thành lập các đoàn kiểm tra tại 14 tỉnh, thành phố và trực tiếp kiểm tra tại 60 điểm di tích diễn ra lễ hội. Qua công tác thanh tra, một số địa phương vẫn còn hiện tượng buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng một số lễ hội tồn tại việc chèo kéo khách, nâng giá, ép giá, đốt nhiều vàng mã, ăn xin, ăn mày, khấn thuê; hàng quán lấn chiếm lối đi vào di tích. Trong lĩnh vực du lịch, lực lượng thanh tra phát hiện, chấn chỉnh và xử lý một số vấn đề đang nổi lên như: người nước ngoài vào Việt Nam hoạt động hướng dẫn và kinh doanh du lịch chui, sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch giả, việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, việc kinh doanh dịch vụ lữ hành không phép, cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng tư cách pháp nhân... Toàn ngành đã tiến hành kiểm tra 3.465 lượt cơ sở, hướng dẫn viên, phát hiện 509 tổ chức và cá nhân vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỷ đồng. 

TƯỜNG VI

 
.
.
.