KỶ NIỆM 14 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VÙNG 2 HẢI QUÂN (19/3/2009-19/3/2023)

Giữ bình yên biển trời

Thứ Sáu, 17/03/2023, 19:13 [GMT+7]
In bài này
.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương - dũng cảm kiên cường - khắc phục khó khăn - làm chủ vùng biển - quyết chiến, quyết thắng”, 14 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên không, trên biển và khu vực đóng quân. Qua đó bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 - Vùng 2 Hải quân huấn luyện chiến đấu.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 - Vùng 2 Hải quân huấn luyện chiến đấu.

Giữ vững Tổ quốc từ hướng biển

Vùng 2 Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển từ mũi Ba Kiệm (tỉnh Bình Thuận) đến cửa sông Gành Hào (tỉnh Bạc Liêu) và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc kéo dài xuống phía Nam đến điểm tiếp giáp đường phân định giữa 3 nước Việt Nam - Indonesia - Malaysia.

Vùng 2 Hải quân được thành lập ngày 19/3/2009, trên cơ sở hợp nhất Lữ đoàn 171, Căn cứ 696, Tiểu đoàn DK1, Tiểu đoàn radar bờ 251, Hải đội 811, Hải đội 812 và được nâng cấp thành Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân từ tháng 1/2011.

Theo Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đứng chân làm nhiệm vụ trên địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu của Tổ quốc, 14 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng 2 hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo 100% đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự.

Trong huấn luyện, 100% đơn vị chú trọng huấn luyện toàn diện, đồng bộ giữa chỉ huy với cơ quan, đơn vị, giữa tàu với bờ và các trạm ra đa, đồng thời bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật theo đúng quy định.

Nhờ đó mà hằng năm, luôn hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu; hệ số an toàn kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu quy định. Cán bộ, chiến sĩ dù ở vị trí công tác nào, đóng quân ở địa bàn gian khó đến đâu cũng đều sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đơn vị Vùng 2 Hải quân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực, chốt giữ, tuần tra, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công; duy trì chế độ, hệ thống trực các cấp đúng quy định để nắm chắc hoạt động của các mục tiêu trên biển từ xa và các mục tiêu trên không tầm thấp.

Đặc biệt, 15 nhà giàn DK1 (Tiểu đoàn DK1 - Vùng 2 Hải quân) tại các bãi cạn thềm lục địa phía Nam đã duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, chủ động phát hiện mục tiêu từ xa, kịp thời nhận định xử lý, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển.

“Dù thường xuyên phải xa đất liền, xa gia đình nhưng với tinh thần “còn người, còn nhà giàn”, chúng tôi luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, vững tay súng canh giữ biển trời”, Thiếu tá Phạm Văn Hoàng, chính trị viên Nhà giàn DK1/15 chia sẻ.

Chỗ dựa của ngư dân

Kết hợp giữa nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với bảo vệ các hoạt động hợp pháp, tài sản, tính mạng của ngư dân, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn sẵn sàng có mặt kịp thời hỗ trợ bà con khi bị nạn trên biển, đồng thời phối hợp tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng cờ Tổ quốc, phao cứu sinh, góp phần giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Với những thành tích đạt được trong suốt 14 năm qua, Vùng 2 Hải quân được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và hạng Nhì cùng nhiều cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng.

Gần đây nhất, sáng 5/3/2023, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển cách Côn Đảo khoảng 27 hải lý về phía Nam, Tàu 269 của Vùng 2 Hải quân nhận được thông tin ngư dân Bùi Ca (SN 1970, lao động trên tàu cá BV 92672 TS) bị dây neo quấn vào tay dẫn đến dập ngón tay cái của bàn tay phải, mất rất nhiều máu. Không quản sóng to, gió lớn, Tàu 269 đã nhanh chóng tiếp cận tàu cá BV 92672 TS, đưa nạn nhân lên tàu để băng bó vết thương, tiêm kháng sinh, cấp phát thuốc, hướng dẫn điều trị.

Trước sự giúp đỡ tận tình ấy, ngư dân Bùi Ca xúc động nói: “Đánh bắt trên biển dài ngày, ngư dân luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Sự có mặt kịp thời của bộ đội Hải quân đã giúp chúng tôi thêm yên tâm trong mỗi chuyến ra khơi”.

Tiếp tục tô thắm thêm truyền thống của Vùng sau 14 năm được thành lập và thực hiện chủ trương xây dựng đơn vị “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân sẽ tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc”, Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chính ủy Vùng 2 Hải quân khẳng định.

Trong năm 2022 và từ đầu năm 2022 đến nay, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức hơn 300 lượt chuyến tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển, 450.000 hải lý an toàn. Cấp cứu, cứu hộ 36 ngư dân bị nạn và sửa chữa 6 tàu cá bị hỏng máy trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển. Tặng hơn 1.000 áo phao, 5.000 cờ Tổ quốc, hơn 100 phần quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 800 lượt ngư dân, hộ nghèo trên địa bàn đóng quân.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.