420 đại biểu được thông tin chuyên đề về nhận diện, xử lý thông tin giả

Thứ Sáu, 17/03/2023, 15:03 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 17/3, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nhận diện, xử lý thông tin giả, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; tình hình thời sự quốc tế và trong nước nổi bật Quý I/2023”.

Tham dự Hội nghị có 420 đại biểu là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, BCH Đảng bộ Khối; báo cáo viên, Tổ cộng tác viên 35 của Đảng ủy Khối; cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc; đảng viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở sở, ban, ngành (ảnh dưới).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết, thời gian qua, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Đảng ủy Khối đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối thấy rõ quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Từ đó, nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện các thủ đoạn, thông tin xấu độc, thực hiện nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên chính Trường ĐH An Ninh Nhân dân, Bộ Công an báo cáo viên tại Hội nghị.
Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên chính Trường ĐH An Ninh Nhân dân, Bộ Công an báo cáo viên tại Hội nghị.

Hội nghị chuyên đề “Nhận diện, xử lý thông tin giả, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; tình hình thời sự quốc tế và trong nước nổi bật Quý I/2023” nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, Tổ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Khối trong việc nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhận diện thông tin giả, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội để xử lý kịp thời, chính xác, hiệu quả những vấn đề phức tạp, không tạo cơ hội cho những phần tử xấu bôi nhọ, xuyên tạc góp phần bảo đảm tốt môi trường làm việc và sản xuất kinh doanh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham gia Hội nghị.
Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Tiếp đó, báo cáo viên Lê Hoàng Việt Lâm, Trung tá, Tiến sĩ, giảng viên chính Trường ĐH An ninh Nhân dân đã thông tin đến các đại biểu những thông tin về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; nhận diện, xử lý thông tin giả, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; thông tin về tình hình thời sự quốc tế và trong nước nổi bật Quý I/2023.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG 

;
.