ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU "NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC" TỈNH NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Đoàn kết, chung sức vì sự phát triển của Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ Sáu, 30/09/2022, 20:09 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 30/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên chính thức Đại hội Đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời đẹp đạo giai đoạn 2017-2022”.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời đẹp đạo giai đoạn 2017-2022”.

Báo cáo tại Đại hội, Linh mục Phalô Phạm Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam tỉnh cho biết, 5 năm qua, đồng bào Công giáo đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh - sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động, tiền để làm đường giao thông nông thôn, lắp bóng đèn điện chiếu sáng đường ngõ xóm.., góp phần làm cho bộ mặt nông thôn thêm văn minh, hiện đại. Đồng bào Công giáo đã đóng góp cho Quỹ khuyến học hơn 2,3 tỷ đồng; tặng hơn 36.100 suất học bổng cho HS-SV nghèo hiếu học với tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, hoạt động từ thiện, bác ái xã hội đã trở thành điểm sáng của đồng bào Công giáo. 5 năm qua, đồng bào Công giáo đã đóng góp hơn 104 tỷ đồng để tặng quà, hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm cho hơn 142 ngàn lượt người người già yếu neo đơn, trẻ mồ côi, người nghèo.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân toàn tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp mang nhiều giá trị nhân văn và ý nghĩa xã hội to lớn của UBĐKCG tỉnh, quý Giám mục, linh mục, tu sĩ, ban hành giáo, các giáo sứ, giáo họ cùng toàn thể bà con giáo dân trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Thọ cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; bảo đảm ổn định chính trị, xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh; phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. 

“Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn tin tưởng: UBĐKCG tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức xã hội, thành viên của MTTQ, tổ chức triển khai thắng lợi Nghị quyết của Đại hội UBĐKCG tỉnh lần thứ VII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.

Đại hội đã hiệp thương cử UBĐKCG tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 77 ủy viên. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh nhiệm kỳ VI được tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ VII. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, UBĐKCG Việt Nam đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua và thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời đẹp đạo giai đoạn 2017-2022”.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU-CẨM NHUNG

;
.