Linh mục Giuse Nguyễn Văn Lượng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ Sáu, 30/09/2022, 12:09 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 30/9, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Đại hội đại biểu “Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng bức trướng tới Đại hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ (thứ 3 từ phải qua) tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với hàng chữ "Đồng bào Công giáo tỉnh BR-VT "phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc-Sống tốt đời đẹp đạo" tới Đại hội.

Đến dự có Linh mục Đaminh Trần Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết công giáo (UBĐKCG) Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 212 đại biểu, đại diện cho hơn 277.000 giáo dân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, Linh mục Phạm Minh Tân, Phó Chủ tịch UBĐKCG tỉnh cho biết, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời - đẹp đạo ” do UBĐKCG Việt Nam phát động đã được UBĐKCG tỉnh cụ thể hóa thành 10 nội dung cơ bản (7 tốt đời: Phát triển kinh tế tốt; Thực hiện nếp sống tốt; Trật tự xã hội tốt; Giáo dục-Y tế tốt; Chương trình dân số tốt; Bảo vệ môi trường tốt; Nghĩa vụ công dân tốt và 3 đẹp đạo: Đẹp trong đạo đức lối sống; Đẹp trong tinh thần bác ái yêu thương; Đẹp trong nếp sống đạo) phù hợp đặc điểm tại cơ sở.

Ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Điểm nổi bật trong thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo là hoạt động bác ái - từ thiện với số tiền gần 105 tỷ đồng, trợ giúp hơn 142.000 lượt người. Có thể kể đến một số hoạt động bác ái nổi bật, như: Giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, giúp hộ nghèo ăn tết với 85.600 suất quà (gần 25,7 tỷ đồng); chăm sóc 2.652 lượt bệnh nhân, người già neo đơn (gần 2,3 tỷ đồng); chăm lo 1.478 lượt người khuyết tật (với số tiền gần 3,7 tỷ đồng)... Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo đã ủng hộ các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Khuyến học, Bảo vệ trẻ em, Người cao tuổi...

Trong 2 năm 2020, 2021 tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19, các giáo xứ giúp đỡ 10.290 trường hợp khó khăn với tổng trị giá gần 3,1 tỷ đồng; Tòa Giám mục Giáo phận Bà Rịa ủng hộ số tiền 100 triệu đồng, UBĐKCG tỉnh ủng hộ 89 triệu đồng gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

UBĐKCG tỉnh xác định trong những năm tới sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua tại các giáo xứ với nội dung cụ thể, hình thức phong phú, để hướng dẫn, động viên giáo dân tham gia vào các chương trình phát triển của địa phương. Tiếp tục triển khai sâu rộng những nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời- đẹp đạo” với phương thức, cách làm mới, phù hợp với từng địa bàn dân cư. Bên cạnh đó sẽ tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cuộc vận động của MTTQ và đường hướng của Giáo hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của giáo dân tới chính quyền và MTTQ.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng UBĐKCG tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng UBĐKCG tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII.

Phát biểu tại Đại hội, Linh mục Đaminh Trần Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Trung ương UBĐKCG Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo và hoạt động của UBĐKCG tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nhấn mạnh lòng nhiệt huyết với các phong trào chung, Linh mục Đaminh Trần Xuân Thảo mong muốn, trong nhiệm kỳ 2022-2027, UBĐKCG tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kế thừa hiệu quả truyền thống tốt đẹp đó, tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân và đường hướng của Giáo hội về “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” để góp phần hơn nữa xây dựng giáo xứ và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Linh mục Đaminh Trần Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Trung ương UBĐKCG Việt Nam chúc mừng Đại hội.
Linh mục Đaminh Trần Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Trung ương UBĐKCG Việt Nam chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử UBĐKCG tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 77 ủy viên. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh nhiệm kỳ VI được Đại hội tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ VII.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tới các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2022.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tới các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhân dịp này, Trung ương UBĐKCG tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.