Thành phố Vũng Tàu: Công tác dân vận tạo sức lan tỏa trong đời sống

Thứ Năm, 23/06/2022, 12:24 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 23/6, Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân vận của Đảng, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang với Ban Dân vận Thành ủy, UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể, hội quần chúng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố. Việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về ý thức, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng gần dân, tôn trọng và có trách nhiệm với nhân dân; việc ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử được đẩy mạnh, từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

Chương trình phối hợp giữa Lực lượng vũ trang với Ban Dân vận Thành ủy, UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể, hội quần chúng được thực hiện chặt chẽ; kịp thời động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Hội LHPN Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 và Hội LHPN phường 11 hỗ trợ một hoàn cảnh trẻ em mồ côi cha, mẹ trên địa bàn.
Hội LHPN Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 và Hội LHPN phường 11 hỗ trợ một hoàn cảnh trẻ em mồ côi cha, mẹ trên địa bàn.

 

Đại diện Ban Công tác mặt trận khu phố 1, phường Thắng Nhì trao quà hỗ trợ gia đình ông Hồ Văn Sửa - hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện Ban Công tác mặt trận khu phố 1, phường Thắng Nhì trao quà hỗ trợ gia đình ông Hồ Văn Sửa - hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị hưởng ứng tích cực; nghiên cứu, xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Qua triển khai toàn thành phố có 393 mô hình, 10 điển hình “Dân vận khéo” được đăng ký thực hiện. Trong đó nổi bật có các mô hình như: “Vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án trọng điểm của thành phố” của Ban Dân vận Thành ủy; “An sinh xã hội, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống, để có cuộc sống tốt đẹp hơn” của Tổ dân vận Khu phố 1, phường Thắng Nhì; “Đổi phế liệu lấy cây xanh” của Đoàn phường Rạch Dừa…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở và chương trình phối hợp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; nhân rộng, tạo sức lan tỏa những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong thời gian tới.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.