ĐẠI HỘI THỊ ĐOÀN PHÚ MỸ LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2022-2027

Phấn đấu kết nạp mới 5.000 đoàn viên

Thứ Năm, 23/06/2022, 12:10 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 23/6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TX.Phú Mỹ đã tổ chức khai mạc Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có 152 đại biểu, đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên trên địa bàn thị xã.

Ông  Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo cáo tại đại hội, anh Ngô Trí Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thị Đoàn khóa V cho biết, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn thanh niên thị xã đã thực hiện đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể: Thực hiện 60 công trình thanh niên cấp thị xã và 1.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng (600%); Vận động và trao tặng 1.000 suất học bổng cho các em vượt khó học giỏi, trị giá 1 tỷ đồng (100%); Tổ chức giáo dục, hướng nghiệp cho học sinh, giới thiệu việc làm cho gần 13.000 thanh niên, trong đó 1.500 thanh niên có việc làm (100%)...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Thị Đoàn Phú Mỹ khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Thị Đoàn Phú Mỹ khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Phú Mỹ Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đề ra 14 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2022 - 2027, toàn thị xã kết nạp mới 5.000 đoàn viên; Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn tăng bình quân từ 2 % so với nhiệm kỳ trước; 100% Đoàn xã, phường tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp; Thị đoàn và 100% cơ sở Đoàn có công trình, phần việc thanh niên được thực hiện…

Các đại biểu tham gia Đại hội biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký tại Đại hội.
Các đại biểu tham gia Đại hội biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ đánh giá cao những kết quả lực lượng đoàn viên, thanh niên thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời. Bí thư Thị ủy đề nghị Đoàn thanh niên thị xã cần tập trung, quán triệt, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, nội dung của Tỉnh Đoàn, Thị ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, khơi dậy khát vọng trong thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quê hương TX.Phú Mỹ ngày càng giàu đẹp, phát triển; chú trọng công tác đào tạo cán bộ đoàn chủ chốt...

Trong phiên họp trù bị, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Thị Đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027 với 23 đại biểu.

Đại hội sẽ tiếp tục phiên thứ 2 vào sáng 24/6.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH-NGUYỄN LỘC

 

;
.