Cử tri mong muốn được thông tin về các dự án tại Vũng Tàu

Thứ Ba, 07/06/2022, 10:09 [GMT+7]
In bài này
.

 

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 7/6, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh gồm: ông Trần Văn Vui, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Lợi, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; ông Phạm Quang Giáp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam và bà Phạm Thị Tuyết Trinh, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri phường 4, TP. Vũng Tàu. (Ảnh trên).

Tại hội nghị, tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri các nội dung: Dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 15/7; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm, ước thực hiện đến tháng 6 năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Cử tri Nguyễn Văn Dương (KP.5, phường 4, TP. Vũng Tàu) phản ánh tình trạng trụ sở cũ các cơ quan, đơn vị của tỉnh tại TP. Vũng Tàu chưa được sử dụng, gây lãng phí.
Cử tri Nguyễn Văn Dương (KP.5, phường 4, TP. Vũng Tàu) phản ánh tình trạng trụ sở cũ các cơ quan, đơn vị của tỉnh tại TP. Vũng Tàu chưa được sử dụng, gây lãng phí.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị thông tin rõ hơn về vụ việc 28 ha đất “vàng” tại Bãi Sau; tiến độ thực hiện dự án Thủy Cung tại Bãi Trước. Cử tri cũng đề nghị TP. Vũng Tàu làm rõ thông tin về việc lắp đặt 43 tháp hoa trên đường Lê Hồng Phong, đang có nhiều ý kiến trái chiều, hiện đã tạm dừng thi công và có tiếp tục thực hiện hay không. Bên cạnh đó, cử tri cũng băn khoăn về tình trạng trụ sở cũ các cơ quan, đơn vị của tỉnh tại TP. Vũng Tàu đang bỏ không, gây lãng phí và đề nghị có kế hoạch quản lý, sử dụng phù hợp, tránh lãng phí. Đồng thời, cử tri cũng đề nghị được thông tin cụ thể về kết quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch tại tỉnh.

Đại diện UBND TP. Vũng Tàu, đại diện các sở, ngành tham dự buổi tiếp xúc đã trao đổi, làm rõ thông tin các nội dung cử tri phản ánh. Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận và trao đổi thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh liên quan đến các nội dung cử tri quan tâm. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc được Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận đầy đủ để tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết cũng như theo dõi việc trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.