Phát huy sức trẻ bảo vệ biên cương

Thứ Hai, 06/06/2022, 20:10 [GMT+7]
In bài này
.

Bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong  bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng thời có nhiều phần việc, công trình ý nghĩa giúp đỡ người dân nơi địa bàn đóng quân.

Đoàn viên, thanh niên Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT tham gia tuần tra bảo vệ an ninh cảng biển.
Đoàn viên, thanh niên Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT tham gia tuần tra bảo vệ an ninh cảng biển.
Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh hiện có 275 đoàn viên đang sinh hoạt tại 11 cơ sở Đoàn trực thuộc. Để phát huy vai trò xung kích của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, 5 năm qua, tuổi trẻ BĐBP tỉnh tham gia 7.268 tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 49.985 lượt phương tiện/349.815 lượt người ra vào khu vực biên giới biển; tổ chức 904 buổi tuyên truyền pháp luật cho 83.585 lượt người dân.

Những ngày đầu tháng 6, thời tiết TP. Vũng Tàu nắng mưa bất chợt, song những chiến sĩ “quân hàm xanh” của Đồn Biên phòng Long Sơn vẫn chắc tay súng, vững bước trên những tuyến đường tuần tra bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới biển. 

Đại úy Lã Hoàng Dũng, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Long Sơn cho biết, tuyến biên giới do Đồn Biên phòng Long Sơn quản lý rộng, địa hình lại chia cắt, phức tạp với nhiều cửa sông, bến bãi, dễ xảy ra hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, nhập cảnh trái phép.

Do đó, ngoài tuần tra bảo vệ địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự, Chi đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua, cuộc vận động “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cụ thể, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biên giới theo kế hoạch, kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Từ đầu năm 2017 đến nay, ĐVTN tham gia kiểm tra, kiểm soát 26.160 lượt phương tiện, 54.120 lượt người ra vào khu vực biên giới.

“Cũng có một phần công sức của người lính “quân hàm xanh” mà những chuyến tàu của ngư dân trong và ngoài tỉnh ra vào các cửa biển trên địa bàn tỉnh an toàn”, ông Nguyễn Viết Dũng, ngư dân phường 5, TP. Vũng Tàu nói.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn tích cực tham gia, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giúp BĐBP tỉnh phát hiện, bắt giữ 252 vụ, với 341 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; xử phạt hành chính 637 vụ, với 919 đối tượng, hơn 20 tổ chức vi phạm pháp luật; tịch thu tang vật, bán đấu giá nộp kho bạc Nhà nước gần 5,6 tỷ đồng.

Ngoài hoạt động trên, các cơ sở Đoàn trong BĐBP tỉnh còn thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa trên địa bàn đóng quân. Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (414/15/45, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP. Vũng Tàu) hàng ngày nhặt ve chai, thu nhập chưa đến 50.000 đồng,  lại phải nuôi chồng và con trai bị khuyết tật. Cuộc sống thiếu trước hụt sau nên nhiều năm qua, cả 3 người phải sống trong căn nhà tôn chật hẹp, không có nước sạch sử dụng. Trước hoàn cảnh của bà Liên, Đồn Biên phòng Chí Linh phối hợp Đoàn phường 10 tổ chức lắp đặt đường ống, tặng bồn chứa nước và đảm nhận chi trả tiền nước hàng tháng cho gia đình bà.

Còn tại xã Phước Tỉnh, hàng tháng, các tổ “Tay kéo Biên phòng” thường xuyên thay phiên nhau phối hợp với Xã Đoàn Phước Tỉnh đến tận trường cắt tóc cho hơn 600 HS trên địa bàn. “Các chú bộ đội giỏi lắm, vừa cắt tóc đẹp vừa nói chuyện hay. Sau này lớn lên cháu cũng muốn làm BĐBP”, em Lê Minh Phúc (lớp 4A, Trường TH Phước Tỉnh) vui vẻ nói.

Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh còn thực hiện hiệu quả mô hình: “Nâng bước em tới trường” vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp mỗi tháng nửa ngày lương để đỡ đầu 48 HS nghèo với số tiền 500 ngàn đồng/HS/tháng; mô hình “Hũ gạo tình thương” mỗi bữa ăn, các đơn vị bớt lại một nắm gạo bỏ vào hũ, tiết kiệm hơn 500kg gạo/1 năm để tặng người già neo đơn, khuyết tật trên địa bàn đóng quân.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, từng cán bộ, đoàn viên luôn phải tìm tòi cách làm hay, mô hình mới để phát huy sức trẻ, tình nguyện trong hoạt động, tu dưỡng đạo đức cách mạng, bồi đắp lý tưởng, sống có trách nhiệm với xã hội, với Tổ quốc, góp phần in đậm dấu ấn của tuổi trẻ và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ ở địa bàn khu vực biên giới.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Giai đoạn 2017-2022, các cơ sở Đoàn của BĐBP tỉnh đã tặng 14.623 cờ Tổ quốc, 2.750 ảnh Bác Hồ, 600 áo phao, 300 phao cứu sinh cho ngư dân; tu sửa, nâng cấp 22km đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp thuộc miễn phí cho hơn 1.580 lượt người dân với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng; tặng 2.934 suất quà, 11.400kg gạo, 10 xe đạp điện cho người dân biên giới với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.

 

 

;
.