Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri và làm việc tại Côn Đảo

Thứ Sáu, 13/05/2022, 20:50 [GMT+7]
In bài này
.

  • Khánh thành công trình chỉnh trang Nghĩa trang Hàng Keo
  • Thăm cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Côn Đảo.

Sáng 13/5, Đoàn ĐBQH tỉnh với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tiếp xúc cử tri huyện Côn Đảo.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo tỉnh thăm cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo tỉnh thăm cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV (từ 23/5 đến 17/6); tình hình kinh tế - xã hội trong nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022; hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh từ Kỳ họp thứ hai đến trước Kỳ họp thứ ba; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền trước và sau Kỳ họp thứ hai.

Cử tri huyện Côn Đảo đã kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh một số nội dung như: Đề nghị chính phủ sớm ban hành các chính sách đặc thù đưa Côn Đảo phát triển xứng tầm; quan tâm xem xét các dự án liên quan đến thu hồi, chuyển đổi đất rừng để xây dựng nhà máy xử lý rác thải Côn Đảo; tăng cường phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hoá từ đất liền ra Côn Đảo và ngược lại để phục vụ an sinh, phát triển kinh tế; có giải pháp hạn chế rác thải nhựa để bảo vệ môi trường cho Côn Đảo.

Cử tri huyện Côn Đảo cũng kiến nghị tỉnh sớm triển khai các dự án đầu tư công; đầu tư hạ tầng lưới điện, mạng viễn thông, cấp nước sinh hoạt; tăng mức trợ cấp ưu đãi cho công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Côn Đảo…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo tỉnh tham quan và nghe thuyết minh tại Trại giam Phú Hải (Côn Đảo).
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo tỉnh tham quan và nghe thuyết minh tại Trại giam Phú Hải (Côn Đảo).

Dịp này, đoàn công tác của Chính phủ và Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng 3 phần quà cho cựu tù chính trị Côn Đảo và tặng 2 phần quà cho gia đình khó khăn ở huyện Côn Đảo.

Cũng trong sáng 13/5, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ Khánh thành công trình chỉnh trang Nghĩa trang Hàng Keo (Côn Đảo). Cùng tham dự sự kiện này, về phía lãnh đạo tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến. 

KHẢO SÁT CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM Ở CÔN ĐẢO, BÍ THƯ TỈNH ỦY PHẠM VIẾT THANH
Phát triển phải gắn với gìn giữ không gian xanh 
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát công trình xử lý ô nhiễm chất thải rắn bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát công trình xử lý ô nhiễm chất thải rắn bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ.
Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại chuyến khảo sát các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Côn Đảo, ngày 13/5.
Bí thư Tỉnh ủy đã khảo sát Khu vực sân bay, đài kiểm soát không lưu Côn Sơn; Cảng tàu khách Côn Đảo; công trình xử lý ô nhiễm chất thải rắn bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ; khu vực dự kiến thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải huyện Côn Đảo; khảo sát vị trí triển khai dự án điện quốc gia Côn Đảo (kéo điện từ Sóc Trăng) và nhà máy xử lý nước Côn Đảo.
Trong chuyến khảo sát,Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Côn Đảo đang chuyển mình và phát triển mạnh mẽ, đương nhiên không tránh khỏi áp lực từ sự gia tăng dân số cơ học, lượng khách du lịch hàng năm tăng cao. Chính vì vậy, các lĩnh vực điện, nước sạch, giao thông đi lại (sân bay, tàu biển), xử lý rác… đều là những vấn đề cấp bách. “Phát triển Côn Đảo mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là đánh đổi môi trường, làm mất đi cảnh quan tự nhiên, sẵn có của Côn Đảo. Phải gìn giữ không gian xanh cho huyện đảo”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Công trình chỉnh trang Nghĩa trang Hàng Keo có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng. Công trình triển khai thi công từ ngày 6/9/2020. Điểm nhấn trong khuôn viên Nghĩa trang Hàng Keo là 14 tác phẩm điêu khắc đá. Các tác phẩm chia thành 4 cụm với nội dung: Khát vọng hòa bình tự do; Địa ngục trần gian; Đấu tranh-Chiến thắng-Ngày trở về và Tri ân-Biển hát lời quê hương.

Hàng Keo là một trong hai nghĩa trang nổi tiếng nhất ở Côn Đảo do thực dân Pháp xây dựng trên khu đất 80.000m2 và là nơi an nghỉ của hơn 10.000 tù nhân chính trị yêu nước, bị thực dân Pháp giết hại tại nhà tù Côn Đảo từ đầu thế kỷ XX đến giai đoạn khủng bố trắng năm 1940-1941.

Cử tri Bùi Đăng Tuấn Anh (khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo) kiến nghị  trung ương xem xét việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Côn Đảo.
Cử tri Bùi Đăng Tuấn Anh (khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo) kiến nghị trung ương xem xét việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Chiều tối 13/5, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 792, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo.

Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo, sau khi nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự  -  quốc phòng. 

Phó Thủ tướng khẳng định, Côn Đảo nói riêng và Bà Rịa-Vũng Tàu nói là địa bàn đặt nhiều cơ sở quốc phòng, kinh tế trọng yếu của đất nước. Do đó, Phó Thủ tướng lưu ý lãnh đạo Ban CHQS huyện Côn Đảo cần bảo đảm lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, quan tâm, chăm lo tốt về đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Trước khi kết thúc chuyến công tác tại BR-VT, chiều tối 13/5, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham quan Trại Giam Phú Hải và Bảo tàng huyện Côn Đảo.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.