PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ PHẠM BÌNH MINH

Thăm cán bộ, chiến sĩ LLVT và thăm quan các di tích lịch sử tại huyện Côn Đảo

Thứ Sáu, 13/05/2022, 20:17 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp tục hoạt động chuyến thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo, chiều tối 13/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 792, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo; thăm quan và nghe thuyết minh tại Trại Giam Phú Hải và Bảo tàng huyện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo tỉnh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo tỉnh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo.

Cùng đi với Đoàn có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, lãnh đạo huyện Côn Đảo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo.

Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo, sau khi nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự -  quốc phòng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Côn Đảo trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự -  quốc phòng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Côn Đảo trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Côn Đảo nói riêng và Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung là địa bàn đặt nhiều cơ sở quốc phòng, kinh tế trọng yếu của đất nước. Do đó, Phó Thủ tướng lưu ý lãnh đạo Ban CHQS huyện Côn Đảo cần bố trí, sắp xếp lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, quan tâm, chăm lo tốt về đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm quan Trại Giam Phú Hải và Bảo tàng huyện Côn Đảo; nghe thuyết minh những hình ảnh tái hiện cuộc sống, tinh thần đấu tranh cách mạng bất khuất, kiên trung của các cựu tù chính trị, các chiến sĩ cộng sản yêu nước từng bị giam cầm và đày đọa tại “địa ngục trần gian Côn Đảo”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo tỉnh thăm quan và nghe thuyết minh tại Trại giam Phú Hải, Côn Đảo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo tỉnh thăm quan và nghe thuyết minh tại Trại giam Phú Hải, Côn Đảo.

Chiều tối cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác trung ương kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

;
.