Khánh thành công trình chỉnh trang Nghĩa trang Hàng Keo

Thứ Sáu, 13/05/2022, 11:42 [GMT+7]
In bài này
.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình chỉnh trang Di tích đặc biệt quốc gia Nghĩa trang Hàng Keo.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình chỉnh trang Di tích đặc biệt quốc gia Nghĩa trang Hàng Keo.

Sáng 13/5, UBND tỉnh tổ chức Lễ khánh thành công trình chỉnh trang Di tích đặc biệt quốc gia Nghĩa trang Hàng Keo, huyện Côn Đảo.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo.

Đến dự lễ khánh thành, về phía Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đại biểu dự lễ.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đại biểu dự lễ.
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Trình, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự lễ.
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Trình, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự lễ.

Công trình chỉnh trang Nghĩa trang Hàng Keo có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng, thi công theo nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng, hạn chế bê tông hóa; chỉ đầu tư những hạng mục cần thiết như: Bia tưởng niệm, khu hành lễ, sân tập trung; bổ sung thảm cỏ, cây xanh. Công trình triển khai thi công từ ngày 6/9/2020, đến nay đã hoàn thành.

Điểm nhấn trong khuôn viên Nghĩa trang Hàng Keo là 14 tác phẩm điêu khắc đá. Các tác phẩm chia thành 4 cụm với nội dung: Khát vọng hòa bình tự do; Địa ngục trần gian; Đấu tranh - Chiến thắng - Ngày trở về và Tri ân - Biển hát lời quê hương.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị Côn Đảo kể lại những câu chuyện về những người chiến sĩ cách mạng, những người yêu nước kiên trung, tình đồng đội, tinh thần đấu tranh chống áp bức của kẻ thù trong ngục tù.
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị Côn Đảo kể chuyện về những người chiến sĩ cách mạng, những người yêu nước kiên trung, tình đồng đội, tinh thần đấu tranh chống áp bức của kẻ thù trong ngục tù.
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khánh thành.
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khánh thành.

Hàng Keo là một trong hai nghĩa trang nổi tiếng nhất ở Côn Đảo do thực dân Pháp xây dựng trên khu đất 80.000m2 và là nơi an nghỉ của hơn 10.000 tù nhân chính trị yêu nước, bị thực dân Pháp giết hại tại nhà tù Côn Đảo từ đầu thế kỷ XX đến giai đoạn khủng bố trắng năm 1940-1941.

Ngày 10/5/2012, di tích nghĩa trang Hàng Keo đã được Thủ tướng chính phủ ra quyết định công nhận là Di tích đặc biệt quốc gia.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

;
.