Thận trọng mở cửa từng bước

Thứ Sáu, 15/10/2021, 23:45 [GMT+7]
In bài này
.

Sau 3 tuần thực hiện Chỉ thị 15, diễn biến dịch bệnh tại BR-VT có những tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, BR-VT mở cửa, nới lỏng các hoạt động kinh tế-xã hội một cách thận trọng.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: QUANG VINH
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: QUANG VINH

Cuộc họp giao ban BCĐ Phòng, chống dịch diễn ra vào chiều 15/10 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quyết định phương án phòng, chống dịch của tỉnh BR-VT sau ngày 15/10 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Tại cuộc họp, hầu hết các địa phương đã xác định cấp độ nguy cơ của dịch bệnh từ cấp độ 1 đến cấp độ 2, không có địa phương ở cấp độ 3, 4 và đồng tình việc nới lỏng, mở cửa các hoạt động kinh tế, xã hội một cách thận trọng của tỉnh. Trong số các hoạt động được nới lỏng thì vấn đề lưu thông của người và phương tiện trong tỉnh, ngoài tỉnh được bàn luận khá nhiều để đi đến thống nhất cuối cùng.

Hầu hết ý kiến nêu ra tại cuộc họp cho rằng, việc không kiểm soát giấy tờ khi lưu thông sẽ là áp lực rất lớn cho các địa phương trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Thời gian vừa qua, đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 từ các tỉnh, thành vào BR-VT, khiến tỉnh phải rất vất vả để kiểm soát.

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục ưu tiên sự thận trọng, kỹ lưỡng và an toàn trong việc mở cửa các hoạt động kinh tế,  xã hội. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam trong giờ sản xuất. Ảnh: THỤY NHIÊN
Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục ưu tiên sự thận trọng, kỹ lưỡng và an toàn trong việc mở cửa các hoạt động kinh tế, xã hội. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam trong giờ sản xuất. Ảnh: THỤY NHIÊN

Do đó, BCĐ thống nhất cao với giải pháp tạm thời trong quản lý lưu thông: đối với người dân trong tỉnh thì sẽ được tự do di chuyển giữa các huyện, thị xã, thành phố (trừ trường hợp đi - đến từ các địa bàn có dịch ở cấp độ 3, 4 hoặc cách ly y tế). Đối với người từ tỉnh ngoài vào dù không yêu cầu giấy tờ thông hành, nhưng phải chấp hành nhiều quy định ràng buộc nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh; trong đó người vào tỉnh phải đăng ký với chính quyền địa phương nơi cư trú-tạm trú (UBND các xã, phường, thị trấn)...

Bên cạnh đó, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 15, nhiều ca mắc COVID-19 ghi nhận cộng đồng là đối tượng tài xế, phụ xe vận chuyển hàng hóa. Do đó, tỉnh tiếp tục áp dụng biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ đối với người, phương tiện vận chuyển hàng hóa như bắt buộc lái xe và phụ xe phải tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng COVID-19; DN phải tổ chức thực hiện xét nghiệm SARS-CoV 2 cho lái xe và phụ xe bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR định kỳ 1 lần/tuần. Riêng với phương tiện vận chuyển đi ra từ khu vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch phải được xét nghiệm SARS-COV-2 2 lần cho người điều khiển (vào thời điểm trước khi đi và khi quay về)…

TS Huỳnh Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét-KST CT Quy Nhơn, Trưởng Đoàn Công tác đặc biệt Bộ Y tế tại BR-VT cho rằng: Người dân BR-VT đang hướng về cuộc sống trở về bình thường mới và điều này là hoàn toàn có thể thực hiện được khi chúng ta kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, dịch bệnh vẫn có thể nguy cơ tái trở lại khi các tỉnh lân cận vẫn còn diễn tiến phức tạp và sự lưu hành cũng như các biến thể đáng quan tâm khác. Do đó, với phương châm an toàn đến đâu mở cửa đến đó, các đơn vị địa phương tỉnh mở cửa từng bước và có thí điểm trong một khoảng thời gian nhất định, nếu tình hình ổn định mới mở cửa tiếp và từng bước trở về trạng thái bình thường mới.

MINH THIÊN

;
.