KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LHTN VIỆT NAM

Ghi dấu ấn áo xanh tình nguyện trong phòng, chống dịch

Thứ Sáu, 15/10/2021, 12:53 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/10, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021). Lễ kỷ niệm được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính tại Trường Trung cấp Chuyên nghiệp (TP.Bà Rịa) với điểm cầu các địa phương trong tỉnh.

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhân Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.
Chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhân Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 65 năm thành lập và phát triển của Hội LHTN Việt Nam; xem phóng sự các hoạt động ghi dấu ấn màu áo xanh tình nguyện của các cấp Hội LHTN thời gian qua.

Hội LHTN tỉnh có 51 ngàn hội viên, sinh hoạt tại 83 cơ sở hội. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các thanh niên, hội viên trong tỉnh đã có nhiều hoạt động cùng cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch, như: shipper “áo xanh tình nguyện”, đi chợ giúp dân, vận động, hỗ trợ người dân khó khăn, người dân trong các khu phong tỏa; tổ chức siêu thị 0 đồng, cửa hàng 0 đồng, tham gia trực chốt, hỗ trợ các điểm xét nghiệm, điểm tiêm vắc xin...

Thanh niên, đoàn viên tham gia trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Quốc lộ 51.
Thanh niên, đoàn viên tham gia trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Quốc lộ 51.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã triển khai 2 đợt “Hành trình kết nối yêu thương” tại các huyện, tặng 4 ngàn bộ đồ bảo hộ, hơn 2 ngàn chai nước rửa tay sát khuẩn, 400 thùng nước suối, 100 thùng nước ngọt, 300 túi an sinh, 200 phần quà tới người khó khăn, SV, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đoàn viên, thanh niên Đội shipper “áo xanh tình nguyện” TP.Vũng Tàu đi chợ giúp dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Đoàn viên, thanh niên Đội shipper “áo xanh tình nguyện” TP.Vũng Tàu đi chợ giúp dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Các cấp Hội LHTN trong tỉnh cũng trao gần 22 ngàn túi an sinh, 128 túi thuốc an sinh đến người dân; khám, cấp thuốc cho gần 1000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn; tặng gần 8 ngàn phần quà cho hộ nghèo, thanh niên khuyết tật trị gái gần 1,2 tỷ đồng...

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa cảm ơn đại diện các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.
Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa cảm ơn đại diện các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh bày tỏ hy vọng, các cán bộ hội, hội viên và thanh niên tiếp tục cùng nhau đoàn kết, gắn bó, tận tâm, nỗ lực bám sát triển khai thật tốt cũng như thụ hưởng đầy đủ các hoạt động của Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và Chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh” nhằm thu hút và tập hợp được nhiều hơn nữa các hội viên, thanh niên tham gia xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh ngày càng phát triển.

Trong chương trình  Lễ kỷ niệm, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao Bằng khen “Giải thưởng 15 tháng 10” năm 2021 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho anh Nguyễn Nhật Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Vũng Tàu; tuyên dương: 6  “Gia đình trẻ ấm no hạnh phúc”, 7 đội hình thanh niên tình nguyện tiêu biểu, 10 gương thanh niên tôn giáo - dân tộc sống đẹp sống có ích năm 2021.

Anh Nguyễn Nhật Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Vũng Tàu (bên phải) vinh dự đón nhận Bằng khen “Giải thưởng 15 tháng 10” năm 2021 – giải thưởng cao quý của Trung ương Hội LHTN Việt Nam - biểu dương những thành tích, đóng góp trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Anh Nguyễn Nhật Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Vũng Tàu (bên phải) vinh dự đón nhận Bằng khen “Giải thưởng 15 tháng 10” năm 2021 – giải thưởng cao quý của Trung ương Hội LHTN Việt Nam - biểu dương những thành tích, đóng góp trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh tuyên dương Đội Thanh niên tình nguyện xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa (bên trái) và Đội Thanh niên tình nguyện phường Long Hương, TP.Bà Rịa (bên phải) là các CLB đội nhóm tình nguyện tiêu biểu tại Lễ kỷ niệm.
Hội LHTN Việt Nam tỉnh tuyên dương Đội Thanh niên tình nguyện xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa (bên trái) và Đội Thanh niên tình nguyện phường Long Hương, TP.Bà Rịa (bên phải) là các CLB đội nhóm tình nguyện tiêu biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH-BẢO KHÁNH

 

;
.