Vận động hơn 20.512 tỷ đồng cho Qũy vắc xin phòng COVID-19

Thứ Sáu, 15/10/2021, 23:44 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/10, UB Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III/2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới UB MTTQ 63 tỉnh, thành phố.

Ông Bùi Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu BR-VT.
Ông Bùi Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu BR-VT.

9 tháng năm 2021, UBMTTQ Việt Nam phối hợp với chính quyền các địa phương kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tính đến ngày 7/10, Trung ương các tổ chức thành viên và UBMTTQ các tỉnh, thành phố đã vận động Quỹ mua Vắc xin phòng COVID-19 với tổng số tiền và hiện vật hơn 20.512 tỷ đồng. Từ đó, đã phân bổ, hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố chi mua vắc xin phòng COVID-19 là 17.204 tỷ đồng. UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã hỗ trợ 1,7 triệu suất ăn (tương đương 51 tỷ đồng) cho 17 tỉnh, thành phía Nam để hỗ trợ người dân khó khăn. UBMTTQ các cấp cũng đã tập trung giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Tại BR-VT, 9 tháng năm 2021, MTTQVN các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tổ chức các hoạt động, nổi bật nhất là việc phát động, tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Tính đến 30/9, MTTQVN và các tổ chức thành viên kêu gọi 3.838 chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho 19.134 người lao động với tổng số tiền khoảng 4,9 tỷ đồng; toàn tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 236 tỷ đồng, đã trích hơn 63,6 tỷ đồng triển khai công tác an sinh hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB MTTQVN đề nghị MTTQ các cấp thời gian tới cần chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia phòng, chống dịch; giám sát việc hỗ trợ các lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; phân bổ nguồn lực kịp thời cho người dân gặp khó khăn và chuẩn bị tốt cho việc chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022…

 Tin, ảnh: THI PHONG

;
.