.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8: Cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh

Cập nhật: 10:52, 05/06/2018 (GMT+7)

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI (dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 20-7), ngày 5-6, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường 1, TP. Vũng Tàu. Ảnh: PHÚC LƯU
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường 1, TP. Vũng Tàu. Ảnh: PHÚC LƯU

Trong chương trình tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông báo đến cử tri nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 theo Nghị quyết  số 30/NQ-HĐND ngày 9-12-2017 của HĐND tỉnh; báo cáo các kết quả giải quyết, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương.

Tiếp đó, cử tri đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh.

XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp thu và giải trình các ý kiến cử tri phường 1, TP. Vũng Tàu. Ảnh: PHÚC LƯU
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp thu và giải trình các ý kiến cử tri phường 1, TP. Vũng Tàu. Ảnh: PHÚC LƯU

Cử tri Trần Thị Bích Thuận (khu phố 3, phường 1, TP.Vũng Tàu) cho rằng, cả hệ thống chính trị của TP. Vũng Tàu đã nỗ lực xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, tạo ra nhiều cảnh quan đẹp và gây ấn tượng với du khách trong, ngoài nước. Tuy nhiên, do ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, nên việc giữ gìn vệ sinh môi trường vẫn còn những hạn chế. Cử tri Thuận thông tin, có những tuyến đường được công nhân vệ sinh quét, dọn sạch sẽ từ 4-5 giờ sáng, nhưng sau đó, một số người dân, trong đó có cả người đi thể dục buổi sáng vứt rác ra đường gây mất mỹ quan. Do đó, cần tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Hòa Long, Long Phước (TP.Bà Rịa).
Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Hòa Long, Long Phước (TP.Bà Rịa).

Góp ý kiến về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cử tri Trương Ngọc Hiệp (khu phố 3, phường 1, TP.Vũng Tàu) đề nghị chính quyền cấp phường phải quản lý chặt chẽ những người thu gom rác sinh hoạt trong khu dân cư; đồng thời yêu cầu họ ký hợp đồng thu gom rác sinh hoạt với từng hộ dân; ký cam kết sử dụng xe chuyên dụng, không sử dụng xe tự chế khiến rỉ rác chảy xuống đường, gây mùi hôi thối; thu gom rác hàng ngày theo giờ do UBND TP.Vũng Tàu quy định (từ 18 giờ đến khoảng 22 giờ), không để tình trạng vài ba ngày mới thu gom, gây ùn ứ, mất vệ sinh khu dân cư.

Đồng chí Trần Đình Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu).
Đồng chí Trần Đình Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu).

Cử tri Mai Văn Bỉnh, tổ 2, ấp Phú Quý (xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) bày tỏ bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại nuôi heo của Công ty Nam Trung Sơn gây ra. Mùi hôi từ trại heo này thường bốc lên nồng nặc, nước thải tràn ra khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tương tự, cử tri Thẩm Thị Thuận (ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ) phản ánh, một số hộ chăn nuôi heo trong xã xả thải gây mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Do đó cử tri Bỉnh và cử tri Thuận đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý tình trạng ngày, bảo vệ môi trường sống của người dân.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ NÂNG CẤP, SỬA CHỮA ĐƯỜNG

Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tiếp xúc với cử tri phường 10 (TP.Vũng Tàu).
Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tiếp xúc với cử tri phường 10 (TP.Vũng Tàu).

Cử tri Nguyễn Đình Thơ (106, Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) phản ánh, tiến độ làm đường Nguyễn Hữu Cảnh kéo quá dài (31 tháng) làm đảo lộn đời sống dân cư dọc đường 2 bên Nguyễn Hữu Cảnh. Tương tự, cử tri Nguyễn Thành Trung (khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) phản ánh, tuyến đường Mỹ Xuân- Ngãi Giao thi công chậm, làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân. Do đó, cử tri Trung và cử tri Thơ kiến nghị các cơ quan chức năng cần đẩy nhanh tiến độ thi công 2 tuyến đường này.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc).
Đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc).

Còn cử tri Võ Văn Bảy (khu phố 1, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa) phản ánh, một số tuyến đường trong khu phố do nền đất thấp nên mỗi khi mưa đến thường bị ngập nước, vì vậy cần đầu tư hệ thống thoát nước để người dân sinh hoạt dễ dàng khi mùa mưa đến.

Cử tri Dương Thị Minh Huấn (ấp Xà Bang 2, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) đề nghị nâng cấp 4 con đường đất đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân ở tổ 14, 21, 23, 24.

Tổ đại biểu HĐND số 6 gồm các ông, bà: Huỳnh Văn Hồng (tổ trưởng), Nguyễn Văn Xinh và Lâm Lệ Vân TXCT thị trấn Long Điền, xã Tam Phước, xã An Nhứt sáng 5-6.
Tổ đại biểu HĐND số 6 gồm các ông, bà: Huỳnh Văn Hồng (tổ trưởng), Nguyễn Văn Xinh và Lâm Lệ Vân TXCT thị trấn Long Điền, xã Tam Phước, xã An Nhứt sáng 5-6.

Ngoài ra, các cử tri còn kiến nghị chính quyền tăng cường quản lý đất công; tăng cường quản lý và kiểm tra công tác PCCC tại các chung cư; bảo đảm an ninh trật tự trong khu dân cư…

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời cho biết sẽ chuyển những ý kiến, kiến nghị này đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới. 

NHÓM PV

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG LĨNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH:

Từng người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường

Trong xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, cùng với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì ý thức của người dân là rất quan trọng, người dân phải có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Từng người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, chung tay với chính quyền giải quyết tận gốc vấn đề môi trường.

Đối với các khu vực sông, biển, chính quyền phải tăng cường tuyên truyền, vận động và có chính sách khuyến khích để tạo động lực cho ngư dân thay đổi hành vi, không vứt rác, dầu cặn xuống sông, biển, mà phải thu gom, vận chuyển về nơi xử lý đúng quy định.

 

.
.
.