Xuyên Mộc phấn đấu là trọng điểm du lịch quốc gia
Với lợi thế có bờ biển dài, nhiều bãi tắm đẹp, rừng nguyên sinh vươn ra tận biển, Xuyên Mộc có đủ tiềm năng để trở thành địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh và cả nước.
|
Ông Lương Thành Công, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đánh trống khai hội Du lịch –Văn hóa huyện năm 2013. |
Trao đổi với chúng tôi về hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh ngay những ngày đầu xuân Quý Tỵ, ông Lương Thành Công, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, năm 2012 kinh tế của huyện Xuyên Mộc vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng khá với sự đóng góp quan trọng của ngành du lịch. Tính đến hết năm 2012 trên địa bàn huyện có 103 dự án du lịch được UBND tỉnh cấp phép còn hiệu lực. Trong thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng thời kiến nghị với tỉnh giải quyết những khó khăn-vướng mắc để đảm bảo cho hoạt động du lịch khởi sắc; từng bước đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện và hướng tới xây dựng địa phương trở thành địa bàn du lịch trọng điểm của Bà Rịa-Vũng Tàu và cả nước vào năm 2015.
Theo ông Lương Thành Công, có thể xem năm 2012 là năm khởi sắc về triển khai đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Tiến độ chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện của các dự án du lịch đạt 150,2 triệu USD và 554,43 tỷ đồng (đạt 94% kế hoạch UBND tỉnh giao). Theo đó, trong năm này đã có 2 dự án quy mô lớn đạt tiêu chuẩn 5 sao hoàn thành đưa vào hoạt động là một phần khu du lịch MGM Hồ Tràm (khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp và giải trí) và khu du lịch Hồng Phúc. Các dự án khác như Lộc Phúc, Hải Thuận, Bến Thành Hồ Tràm, Minh Trí, Ngân Hiệp đang khẩn trương xây dựng để đưa vào khai thác. Hoạt động kinh doanh của các dự án đã đưa vào khai thác cũng đem lại hiệu quả: Trong năm 2012 ngành du lịch của huyện đã đón và phục vụ 800.000 lượt khách với doanh thu 165 tỷ đồng.
|
Khách du lịch tìm hiểu các loại đèn hoa đăng được thả ở hồ Bà Tô (thị trấn Phước Bửu) trong dịp Tết Quý Tỵ. |
“Năm 2013, dự báo tình hình kinh tế xã hội đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, Xuyên Mộc tiếp tục khắc phục những yếu kém, phấn đấu trong năm 2013 đưa ngành du lịch phát huy hết tiềm năng”, ông Lương Thành Công khẳng định. Theo ông Công, năm 2013 huyện Xuyên Mọc sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp chuyển vốn đăng ký thành vốn thực hiện các dự án đầu tư với tổng nguồn vốn đầu tư trong nước là 476 tỷ đồng, vốn đầu tư nước ngoài là 3.112 tỷ đồng. Ngành du lịch sẽ đón và phục vụ khoảng 1 triệu lượt khách (có 20.000 khách quốc tế) với doanh thu 250 tỷ đồng. Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư triển khai và sớm đưa dự án vào hoạt động, Xuyên Mộc cũng đã kêu gọi các nhà đầu tư sớm đưa các dự án du lịch vào khai thác với chất lượng cao, để đưa địa phương trở thành một địa chỉ du lịch tin cậy của du khách trong nước và quốc tế.
Không chỉ vậy, Xuyên Mộc còn gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới nhằm tận dụng mọi tiềm năng và lợi thế từ nông nghiệp để tạo nên đặc thù riêng của huyện trong phát triển du lịch. Từ một địa phương thuần nông, Xuyên Mộc đã và đang chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ lệ công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ lệ nông nghiệp. Nhờ vậy, huyện Xuyên Mộc trong những năm qua kinh tế phát triển nhanh, bộ mặt nông thôn đã khởi sắc và đời sống tinh thần của người dân được nâng cao.
Bài, ảnh: NHẬT NAM