Rộn ràng Ngày hội báo chí đầu xuân
•Trao giải báo chí Thương mại - Du lịch lần thứ X - năm 2012
Ngày 19-2 (mùng 10 tháng Giêng năm Quý Tỵ), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội báo chí đầu xuân 2013. Đến dự có các ông: Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Sanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hòa, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, hiệp hội và đông đảo các nhà báo là hội viên Hội Nhà báo tỉnh.
|
Ông Nguyễn Tuấn Minh (bìa trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Minh Sanh (thứ 3 từ phải sang), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tặng hoa chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương nhân Ngày hội báo chí đầu xuân 2013. Ảnh: PHÚC LƯU. |
Phát biểu khai mạc Ngày hội báo chí đầu xuân 2013, bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết, đây là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Khai hội Văn hóa-Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2013. Theo bà Nguyễn Thị Minh Hà, năm 2012, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện được vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là diễn đàn của nhân dân. Báo chí của tỉnh đã và đang thực sự là kênh thông tin quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, bạn nghe và xem đài trong và ngoài tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, là diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh. “Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những người làm báo rất cần được sự quan tâm hơn nữa trong việc tạo điều kiện về hoạt động và cung cấp thông tin từ phía lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh” - bà Nguyễn Thị Minh Hà kiến nghị.
|
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh (bìa trái), Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Báo chí Thương mại - Du lịch năm 2012. |
Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, ghi nhận, năm 2012, các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo tỉnh đã phản ánh kịp thời, phân tích, đánh giá đúng mức, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và định hướng dư luận xã hội về các sự kiện, vấn đề thời sự trong tỉnh nói riêng, cả nước và thế giới nói chung; góp phần quảng bá có hiệu quả hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, trong thời kỳ nào của cách mạng, vai trò của báo chí cũng rất quan trọng. “Trong tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, khó lường; sự chống phá của các thế lực thù địch; sự bùng nổ của công nghệ thông tin và sự phát triển nhanh chóng của báo chí, mạng Internet… hơn bao giờ hết, trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, bên cạnh đạo đức nghề nghiệp, đòi hỏi cơ quan báo chí và những người làm báo phải nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tỉnh táo khi thông tin về các sự kiện, nhất là những vấn đề nhạy cảm để định hướng đúng dư luận xã hội, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhắn nhủ.
|
Ông Hồ Văn Niên (đứng giữa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải B cho các tác giả đoạt giải Báo chí Thương mại - Du lịch năm 2012. |
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng lưu ý các cơ quan báo chí và các nhà báo trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về việc lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tuyên truyền kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là việc thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được nhận diện sau kiểm điểm; cảnh giác đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; đi sâu tuyên truyền những điểm sáng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
|
Bà Trần Thị Hường (bìa trái), Giám đốc Sở Công thương trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Báo chí Thương mại - du lịch năm 2012. |
•Tại ngày hội, Ban tổ chức giải báo chí viết về đề tài Thương mại - Du lịch cũng đã trao giải thưởng lần thứ X - năm 2012 cho các tác giả, nhóm tác giả và tập thể đoạt giải. Theo đó, Ban tổ chức đã trao 3 giải A gồm: Các dự án du lịch bây giờ ra sao? cho nhóm tác giả Trần Thị Mỹ Lương -Nguyễn Văn Tiện(báo BR-VT); “Chảy máu” nguyên liệu hải sản sang Trung Quốc (Huỳnh Thị Liên, báo BR-VT); Văn hóa và Du lịch BR-VT chưa “gặp nhau” (Hà Liên - Bùi Thị Mai, Đài PTTH tỉnh). 3 giải B gồm: Doanh nghiệp xuất khẩu - trong khó khăn vẫn tăng trưởng (Võ Thị Yến, Đài PTTH tỉnh); Hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt (Hà Thị Thu Thảo, báo BR-VT); Du lịch BR-VT trước nguy cơ mất khách (Yến Nhi, báo Văn hóa). 3 giải C gồm: Tăng cường hơn nữa sự liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch (Lê Thị Hồng Phúc, Đài PTTH tỉnh); Phát triển thị trường trong nước - Tiềm năng từ thị trường nông thôn (Trần Mạnh Hiền, Đài PTTH tỉnh); Khó khăn bủa vây doanh nghiệp (Huỳnh Thị Liễu - Nguyễn Lưu Sơn, Đài PTTH tỉnh). Ban tổ chức cũng trao giải Nhất tập thể cho Đài PTTH tỉnh; giải Nhì tập thể cho Báo BR-VT và Tạp chí Du lịch TP.Hồ Chí Minh cùng 10 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả khác.
•Nhân dịp này, Ban tổ chức Hội Báo Xuân tỉnh BR-VT cũng tổng kết Hội báo Xuân Quý Tỵ - 2013 và trao tặng các ấn phẩm báo xuân cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để gửi đến các cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng đang công tác trên địa bàn tỉnh.
Bài: NGUYỄN ĐỨC
Ảnh: PHÚC LƯU
Đến nay, giải thưởng báo chí Thương mại-Du lịch đã qua 10 mùa giải. Việc không ngừng nâng cao chất lượng và thu hút ngày càng nhiều các cơ quan báo chí và những người làm báo, kể cả những người làm báo nghiệp dư, các bản tin chuyên ngành, tham gia viết bài về đề tài Thương mại -Du lịch đã và đang khẳng định đây là một giải báo chí chuyên ngành có uy tín và có tầm ảnh hưởng ngày càng rộng trong tỉnh và trong khu vực miền Đông Nam bộ và cả nước. Điều đáng mừng là số lượng và chất lượng các tác phẩm báo chí tham gia giải thưởng được nâng lên hàng năm.
Những năm qua, các cơ quan báo chí và đội ngũ các nhà báo đã phản ánh kịp thời, trung thực lĩnh vực thương mại, du lịch của tỉnh; chia sẻ, đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn thời gian gần đây. Báo chí đã phê bình, đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi tiêu cực, nhất là các hành vi nâng giá, “chém, chặt” giá dịch vụ của các cá nhân, tổ chức; tham gia tích cực vào công tác quản lý, bình ổn giá cả, thị trường… Có thể nói, báo chí thực sự là kênh phản biện xã hội quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. (Ông HỒ VĂN NIÊN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh)