.

Trường lớp sớm ổn định

Cập nhật: 07:55, 19/02/2013 (GMT+7)

Hôm qua, 18-2 (mùng 9 Tết), học sinh các bậc từ mầm non đến THPT đã trở lại trường sau hơn 2 tuần nghỉ Tết. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày học đầu tiên diễn ra nghiêm túc, nhẹ nhàng, giúp học sinh bắt nhịp trở lại với việc học.

Tiết học Toán đầu tiên sau tết của học sinh lớp 7/6 trường THCS Vũng Tàu.


Theo ghi nhận sáng 18-2 tại các trường học, học sinh đã đến trường đông đủ, rất ít học sinh vắng mặt, kể cả những học sinh về quê hay đi du lịch xa. Tại các địa phương vùng nông thôn, tình trạng học sinh bỏ học sau tết không tái diễn.

Buổi học đầu tiên của năm mới Quý Tỵ bắt đầu với tiết chào cờ. Nhân đó, nhiều trường tiểu học tổ chức trò chơi dân gian, sinh hoạt văn nghệ tạo không khí vui tươi cho học sinh. Đến trường năm mới, nhiều HS tiểu học còn xách theo túi nilon đựng đầy vỏ lon nước ngọt, giấy báo để làm “kế hoạch nhỏ”. Có em còn xách theo cả những chậu cây dây leo treo trong lớp học được đưa về nhà từ trước tết để chăm. Nhờ vậy, không khí lớp học tươi mới và nhộn nhịp lên hẳn sau gần 2 tuần nghỉ tết.

Nề nếp học tập tại các trường THCS, THPT diễn ra nghiêm túc. Hầu hết HS đến lớp đông đủ và đúng giờ. Lệ họp mặt rình rang đầu năm đã không còn ở các trường, thay vào đó chỉ là gặp mặt, lì xì lấy hên vào giữa giờ ra chơi. Ngay sau tiết chào cờ, các trường bắt nhịp vào dạy - học theo thời khóa biểu.

Các tiết học đầu tiên thường diễn ra nhẹ nhàng, tạo không khí vui vẻ để học sinh dễ bắt nhịp trở lại với việc học. Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích, giáo viên Hóa, trường THCS Vũng Tàu nói: “Sau tết, giáo viên chủ yếu ôn tập lại những kiến thức cũ cho học sinh, giao những bài tập nhẹ nhàng, vừa phải để các em thoải mái khi mới bắt đầu trở lại việc học. Cũng như mọi năm, để động viên các em, tôi cộng điểm khuyến khích cho những em nào xung phong trả bài hoặc làm bài tập nhanh nhất. Không khí học tập còn sôi nổi hơn những ngày thường”. Một số giáo viên thì làm những phong bao lì xì lấy hên, kèm lời chúc học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Với học sinh THPT, sau tết là thời điểm các em phải chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng là thi tốt nghiệp và đại học, nên ngay từ buổi học đầu tiên, các trường phải vào “guồng” ngay với việc học. Thầy Phan Ngọc Tấn, Phó hiệu trưởng trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP. Vũng Tàu) cho biết, buổi chào cờ đầu tuần sau tết ở trường THPT phải triển khai khá nhiều công việc. Bên cạnh việc nhắc nhở nề nếp học tập của học sinh, nhà trường còn phải triển khai việc chuẩn bị cho học sinh thi giữa kỳ, làm hồ sơ dự thi tốt nghiệp, thi đại học. Sang đầu tuần sau, công tác tư vấn tuyển sinh sẽ bắt đầu khởi động đến các lớp nên không có nhiều thời gian cho “hậu tết”.

Ở các trường mầm non, phụ huynh đưa trẻ đến trường đông đủ hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, do nghỉ tết dài nên giờ giấc sinh hoạt của trẻ bị xáo trộn. Nhiều trẻ sụt cân và bị ốm phải nghỉ học. Phụ huynh cũng vất vả hơn khi đưa trẻ trở lại nhịp đến trường như trước tết. Chị Phạm Thị Trang, ở phường 10, TP. Vũng Tàu có con học lớp chồi trường mầm non 30-4 chia sẻ: “Trong tết thức khuya, dậy muộn quen nên sáng nay gọi mãi cháu mới chịu dậy. Vợ chồng tôi phải tìm mọi cách dỗ dành mới đưa được cháu đến trường. Đã thế, vừa tới cổng trường, mặt mày cậu đã ỉu xìu đòi về”.

Nhiều trẻ nhỏ hơn còn khóc lóc mè nheo bố, mẹ suốt dọc đường đi. Tuy nhiên, khi trẻ vào trường, các cô giáo nhanh chóng giúp trẻ vui vẻ trở lại với các trò chơi sôi nổi. Cô Nguyễn Thị Tuyết Hồng, giáo viên trường Mầm non 20-10 (TP. Vũng Tàu) cho biết, trong tết trẻ thường chơi nhiều, ít ăn, ít ngủ, thức khuya nên một số bé bị sụt ký. Các cô sẽ vất vả hơn một chút nhưng vẫn duy trì nề nếp đều đặn, trẻ được chơi các trò chơi dân gian, hoạt động góc nên phấn khởi và nhanh chóng hòa nhịp khi trở lại trường sau kỳ nghỉ dài ngày. Nhiều trẻ còn tỏ ra phấn khởi vì được gặp lại bạn bè. Điều mừng là cả lớp đi học khá đầy đủ, chỉ vắng 3 cháu do theo ba mẹ về quê chưa kịp lên”.

Bài, ảnh: MINH THIÊN