Vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm
Chiều qua 18-2, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.
|
Ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thăm hỏi, tặng quà Tết cho các em nhỏ đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.Vũng Tàu. |
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy về công tác tổ chức Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp trong tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện. Nhờ vậy, không khí đón Xuân Quý Tỵ 2013 trên địa bàn tỉnh diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
BẢO ĐẢM TỐT CUNG - CẦU HÀNG HÓA
Trước Tết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, vận động, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh cân đối chuẩn bị đủ nguồn hàng, phục vụ tốt cho mọi đối tượng tiêu dùng, không để thiếu hàng hóa hoặc tăng giá đột biến và hạn chế tồn đọng nhiều hàng sau Tết. Tỉnh cũng thành lập các đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ, công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Trong dịp Tết, cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra 154 cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh và phát hiện 42 vụ vi phạm. Trong đó, kinh doanh hàng cấm, hàng lậu 10 vụ, gian lận và nâng giá tùy tiện trong lĩnh vực thương mại 6 vụ, vi phạm thủ tục đăng ký kinh doanh 17 vụ, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm 6 vụ, hàng giả và không rõ xuất xứ 3 vụ; đồng thời xử phạt, thu nộp ngân sách với số tiền 336 triệu đồng.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, hàng hóa dồi dào, chủng loại phong phú đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân địa phương và du khách trong dịp Tết. Tổng mức tiêu thụ trên toàn địa bàn khoảng 1.001 tỷ đồng, tăng 131 tỷ đồng so với Tết Nhâm Thìn 2012 (tăng 15,06 %).
CHĂM LO TẾT CHO ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO
Nhằm bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch thăm và chúc Tết các cá nhân, đơn vị, chăm lo cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, trợ cấp các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà 97 đơn vị, 12 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 3 Anh hùng lực lượng vũ trang và 33 cụ tròn 100 tuổi. Các địa phương trong tỉnh đã tặng quà và trợ cấp Tết cho 28.316 đối tượng chính sách và 5.738 gia đình. Tỉnh cũng đã kịp thời chuyển quà Tết của Chủ tịch nước tới 11.758 đối tượng, với tổng số tiền 2,416 tỷ đồng. Riêng các huyện, thành phố hỗ trợ thêm cho các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ em vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn số tiền 1,755 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ sự kêu gọi, vận động của tỉnh, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ 5.426 suất quà (tổng giá trị 1,887 tỷ đồng) để tặng đồng bào nghèo và các đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.
GIỮ VỮNG AN NINH, AN TOÀN XÃ HỘI
Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong những ngày trước, trong và sau Tết được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, nhân dân chấp hành tốt quy định không tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch đầu năm Quý Tỵ 2013 và các điểm bắn pháo hoa, tạo điều kiện cho nhân dân và du khách đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn.
Từ 29 đến mùng 8 Tết Quý Tỵ, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ cháy nhỏ, 11 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 7 vụ trộm cắp, 2 vụ cướp giật, 1 vụ hủy hoại tài sản và 1 vụ cố ý gây thương tích, không xảy ra án nghiêm trọng. Về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 14 người, hư hỏng 2 ô tô và 11 xe máy, giảm đáng kể so với Tết Nhâm Thìn 2012. Công tác vận chuyển hành khách trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 cũng được bảo đảm tốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ khách tại các bến tàu, bến xe.
Bài, ảnh: BÙI CẢNH
Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong dịp Tết Quý Tỵ 2013, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt và nghiêm túc thực hiện chi tiêu tiết kiệm công quỹ; không dùng ngân sách tổ chức liên hoan lãng phí, không tổ chức tham quan, du lịch sai quy định; việc chi thưởng ở các đơn vị, địa phương được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng chế độ hiện hành.