.

KHÔNG THẢ RÔNG SÚC VẬT TRÊN ĐƯỜNG

Cập nhật: 08:46, 05/10/2004 (GMT+7)

Việc thả rông súc vật (trâu, bò, chó...) ra đường làm mất vệ sinh môi trường, vừa gây nguy hiểm cho người.

Ông Hoàng Tú (Ngãi Giao - Châu Đức) : Hằng năm, có nhiều vụ tai nạn giao thông do súc vặt thả rông ra đường như trâu, bò và nhất là chó gây nên. Những người tham gia giao thông đều thấy sự nguy hiểm, nhất là khi chạy xe vào ban đêm gặp phải mấy con chó cắn đuổi nhau chạy bạt mạng trên đường, khó ai tránh kịp. Hiện nay, chưa có quy định về việc nuôi chó nên người ta cứ thả rông thoải mái. Cùng với sự nguy hiểm của việc chó cắn gây bệnh dại cho người, chó chạy rông ra đường còn gây tai nạn bất ngờ thật nguy hiểm

Ông Phùng Sơn (phường 2 - TP.Vũng Tàu): Những năm gần đây, TP. Vũng Tàu có bước phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng; đường phố ngày càng văn minh sạch đẹp. Đặc biệt trật tự vệ sinh an toàn các khu du lịch, bãi tắm đã có bước chuyển biến tích cực. Nhờ đó thành phố ngày càng hấp dẫn khách du lịch thập phương. Tuy nhiên, một vấn đề cần quan tâm xử lý nghiêm, đó là tình trạng nuôi bò, dê thả rông trên đường phố. Thỉnh thoảng dọc đường Thùy Vân, Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu, Phan Chu Trinh bò đi từng đàn nghênh ngang trên đường phố. Tình trạng này không những làm cản trở giao thông mà còn làm mất vệ sinh và mỹ quan đô thị. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp để chấm dứt tình trạng nói rên.

Ông Đình Thưởng (TX.Bà Rịa): Nếu để mèo hoặc chó bị bệnh dại cắn vào người thì rất khó cứu chữa. Hiện nay, nhiều chủ nuôi chó khi dắt chó ra đường hầu như không có rọ mõm. Ở các đường phố, nhiều người thả chó chạy rông, nhất là buổi sáng, buổi tối, không những dễ gây tai nạn giao thông mà chó có thể cắn người đi đường. Mong rằng việc tiêm chủng cho gia súc, gia cầm phải được tuyên truyền rộng rãi để mọi chủ vật nuôi được biết mà tham gia triệt để, đồng thời cần nghiêm cấm việc thả rông súc vật ra đường.

Quốc Tuấn (Lược ghi)