.
KHU PHỐ LONG SƠN, HUYỆN LONG ĐIỀN:

SỐNG CHUNG VỚI BỤI, CÁM, TRẤU!

Cập nhật: 09:26, 18/05/2004 (GMT+7)
Xe đóng, chở trấu tại cửa buồng trấu vừa cản trở giao thông, vừa gây bụi bay ô nhiễm môi trường - Ảnh: K.H

Theo phản ánh của bà con khu phố Long Sơn, thị trấn Long Điền sống xung quanh nhà máy xay xát lúa do ông Phan Minh Tạo làm chủ, từ nhiều tháng nay, bà con phải sống chung với bụi cám, vỏ trấu của nhà máy thải ra. Nhà máy xay xát lúa của ông Tạo hoạt động suốt ngày nhưng không hề có hệ thống lọc bụi mà chỉ che chắn sơ sài cửa buồng trấu. Mặt khác, hàng ngày xe chở trấu đến đóng trấu làm bụi bay ngập đường ngập sân, nhà của những hộ gia đình lân cận.

Trước tình hình trên, UBND huyện Long Điền đã 3 lần lập biên bản xử phạt về việc cơ sở kinh doanh xay xát lúa làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường và yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh tạm ngưng hoạt động để thu dọn cám bụi, xây dựng hệ thống che chắn nhà máy… nhưng chủ cơ sở 

không thực hiện theo biên bản xử phạt. Nhà máy vẫn hoạt động và tiếp tục gây ô nhiễm môi 

Ngày 12-5-2004, khi làm việc với chúng tôi, ông Tạo đã viết tờ cam kết sẽ xây kín buồng chứa trấu để không ảnh hưởng đến bà con xung quanh, đến ngày 22-5-2004 sẽ hoàn thành.
"Lần này nếu chủ cơ sở không làm đúng cam kết, chúng tôi sẽ rút giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động của nhà máy hoặc buộc phải di dời nhà máy đi nơi khác". Ông Từ Văn Hùng, Phó phòng kinh tế huyện Long Điền nói.

trường. Một số bà con sống ở khu vực xung quanh nhà máy cho biết, những người làm công cho ông Tạo còn tỏ thái độ thách thức đối với bà con khiếu nại việc gây ô nhiễm môi trường của nhà máy.

Tại sao tình trạng gây ô nhiễm môi trường do nhà máy xay xát gạo của ông Tạo gây ra đã kéo dài nhiều tháng nay nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm? Phải chăng các biện pháp xử lý của các cơ quan có thẩm quyền vẫn chỉ là hình thức?

Khánh Hòa

.
.
.