.

CẦN THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ VÀ ĐÚNG QUY TRÌNH THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

Cập nhật: 09:58, 13/05/2004 (GMT+7)

Đoạn đường Cô Giang (tiếp giáp đường Lê Lợi) chỉ sau trận mưa nhỏ nước đã ngập úng

Thời gian qua, TP. Vũng Tàu đã đẩy nhanh việc chỉnh trang đô thị như: Dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh, lát vỉa hè, nạo vét cống rãnh và nâng cấp, trải nhựa nóng một số con đường trong nội ô v.v...

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một số đơn vị đã chưa thực hiệt tốt quy trình thi công công trình đô thị gây cản trở lưu thông, mất vệ sinh môi trường và không ít phiền hà cho những hộ dân dọc hai bên đường. Xin nêu một trường hợp cụ thể như sau: Tại khu vực đường Cô Giang thuộc phường 4, đơn vị thi công đã đào một đường cắt ngang trước con hẻm 63, cùng lúc đào hố gas khá lớn ở khu vực này, sau đó đổ đá, cát ngổn ngang. Khi hết giờ làm việc họ không cắm cọc, chăng dây, tối đến không có đèn báo hiệu nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do sụp hố, tông xe vào nhau hoặc lao xe vào các đống cát, đá. Trong lúc đó, chất thải từ cống rãnh được móc lên đổ thành từng đống lớn ở vệ đường, trước nhà dân và quán ăn bốc mùi hôi thối gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị. Đặc biệt, trong khi thi công, các đơn vị đã không có sự phối hợp với nhau, ai làm cống cứ làm cống, ai làm đường thì chỉ biết làm đường. Từ việc mạnh ai nấy làm nêu trên đã dẫn tới hậu quả là sau khi đường được đôn nhựa bóng láng nhưng mới chỉ gặp 2 trận mưa nhỏ đầu mùa mà con đường Cô Giang (đoạn từ đường Lê Lợi vào phía bên tay phải, dãy nhà số lẻ) chạy dài hàng trăm mét ngập úng khiến cho các hộ dân ở khu vực này rất khó khăn trong việc sinh hoạt và đi lại... Nguyên nhân là do phía đường này không có cống thoát nước, khi thi công lại không làm rãnh thoát  hoặc thiết kế đường dẫn ngầm thoát nước qua bên có cống nên những đoạn lề đường trũng nước không biết "tiêu" đi đâu?

Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng của TP. Vũng Tàu cần kiểm tra và có biện pháp khắc phục tình trạng trên.

Bài, ảnh: T.S

.
.
.