Bệnh nhân số 333 đã được xuất viện

Chủ Nhật, 21/06/2020, 20:08 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều tối 20/6, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã công bố bệnh nhân 333, được theo dõi và điều trị tại Khoa Nhiễm (Bệnh viện Bà Rịa) khỏi bệnh. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân này được xét nghiệm 2 lần vào ngày 17 và 18/6, đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 nên đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Hiện tại, bệnh nhân 333 đã xuất viện và về nhà tiếp tục cách ly, theo dõi 14 ngày. 

Được biết, bệnh nhân 333 là thuyền viên trên tàu Pacific Vũng Tàu, hoạt động tại Malaysia. Bệnh nhân được phát hiện nhiễm COVID-19 khi đang cách ly tập trung tại trụ sở Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh (cũ) tại TP. Bà Rịa. Còn 7 bệnh nhân được phát hiện nhiễm COVID-19 vào ngày 18/6 khi đang cách ly tập trung tại Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam (TX. Phú Mỹ), hiện tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Nhiễm (Bệnh viện Bà Rịa) đều có sức khỏe ổn định, tinh thần lạc quan.

Thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cho biết, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 21/6, tỉnh BR-VT có 366 người đang cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của tỉnh.  Hầu hết những người này đều có sức khỏe ổn định, chỉ có 1 trường hợp nghi ngờ, đã được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 20/6 nhưng chưa có kết quả. Hiện trường hợp này đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Lê Lợi.

HỒNG PHƯƠNG

 
;
.