7 ca nhiễm COVID-19 trở về từ Kuwait cách ly tập trung tại BR-VT

Thứ Năm, 18/06/2020, 21:25 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 18/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh xác nhận có thêm 7 ca mắc COVID-19 đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Tất cả những bệnh nhân này đều từ nước ngoài trở về nước, sau khi nhập cảnh đã được cách ly ngay, nên không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Khu cách ly bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Bà Rịa.
Khu cách ly bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Bà Rịa.

7 bệnh nhân vừa phát hiện đều là nam giới. Cụ thể: BN336, 29 tuổi (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); BN337, 25 tuổi (huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá); BN338, 38 tuổi, (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); BN339, 37 tuổi (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); BN340, 33 tuổi (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An); BN341, 35 tuổi, (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và BN342, 41 tuổi, (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, 7 bệnh nhân này nằm trong số 264 công dân Việt Nam trở về từ Kuwait qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) trên chuyến bay QH9092 và được ngành y tế BR-VT tiếp nhận và đưa về cách ly tập trung tại Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam (TX.Phú Mỹ) và ký túc xá Trường Trung cấp Y tế (TP. Bà Rịa) trong ngày 16/6. Ngày 17/6, những người này được lấy mẫu xét nghiệm và 7 người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 7 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Khoa Nhiễm của Bệnh viện Bà Rịa. Như vậy, cùng với BN333, tỉnh BR-VT đã ghi nhận 8 ca mắc COVID-19, đều trở về từ nước ngoài.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bà Rịa, trong số 7 bệnh nhân COVID-19 vừa được chuyển đến theo dõi và điều trị tại bệnh viện có 6 bệnh nhân có các biểu hiện lâm sàng như: đau họng, ho, sốt và 1 trường hợp không có biểu hiện lâm sàng. Các bệnh nhân đều ăn uống, sinh hoạt bình thường.

Như vậy, tính đến nay, theo xác nhận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Việt Nam đã ghi nhận 342 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 325 ca đã được chữa trị khỏi. Việt Nam cũng có 63 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Tại cuộc họp, triển khai công tác phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra tại Văn phòng Chính phủ sáng ngày 18/6, Ban Chỉ đạo đánh giá, ở trong nước chúng ta cơ bản đã khống chế được dịch bệnh, nhưng diễn biến dịch bệnh trên thế giới hết sức phức tạp. Trong khi tâm lý người dân và các cơ quan phòng, chống dịch trong thời gian gần đây ít nhiều có dấu hiệu chững lại.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết: “Chính trong giai đoạn này chúng tôi rất lo lắng, quan ngại”. Đất nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế, xã hội, nhưng nguy cơ bùng phát dịch trở lại rất cao bởi nguồn bệnh từ bên ngoài có thể tấn công vào trong nước bất cứ lúc nào. Thực tế cho thấy làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 đã bùng phát ở nhiều nước.

Nhấn mạnh quan điểm, thực hiện mục tiêu kép nhưng phải bảo đảm an toàn, Ban Chỉ đạo đề nghị tất cả các thành viên rà soát lại toàn bộ các công việc, nhiệm vụ được giao; yêu cầu các lực lượng phòng, chống dịch không được chủ quan, lơi lỏng, sẵn sàng ứng phó với tình huống mới có thể xảy ra.

Theo Ban Chỉ đạo, để bảo vệ những thành quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trong nước, chúng ta phải tiếp tục siết chặt quản lý các tuyến biên giới, quản lý người nhập cảnh, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

36 người bị xử lý vì tung tin bịa đặt liên quan đến COVID-19
Ngày 18/6, Công an tỉnh tổ chức sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo báo cáo, trong thời gian căng thẳng vì dịch COVID-19, Công an tỉnh đã bố trí lực lượng tham gia 3 chốt kiểm tra liên ngành trên các tuyến quốc lộ, kiểm tra 4.099 phương tiện, đo thân nhiệt 9.425 người, khai báo y tế 4.358 người. Công an các địa phương xác minh 20 vụ, xác định và xử lý 36 trường hợp phao tin bịa đặt liên quan đến dịch bệnh COVID-19, gây hoang mang trong dư luận.


Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG

;
.