Ban Giám đốc Công an tỉnh thăm cán bộ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Thứ Ba, 21/01/2020, 14:25 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 21/1, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã đến Bệnh viện Bà Rịa thăm hỏi Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa, cán bộ Công an TT. Ngãi Giao, (huyện Châu Đức) bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa tại Bệnh viện Bà Rịa.
Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa tại Bệnh viện Bà Rịa.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa yên tâm điều trị thương tích. Đại tá Bùi Văn Thảo đề nghị Công an huyện Châu Đức, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Bà Rịa và gia đình tập trung chăm sóc để Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa nhanh chóng ổn định sức khỏe, tiếp tục công tác, phục vụ nhân dân.

Trước đó, sáng ngày 20/1, thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo Công an TT. Ngãi Giao giao, Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa cùng một thành viên ban bảo vệ dân phố của thị trấn đến gặp Lê Hoàng (35 tuổi, trú tại TT.Ngãi Giao) để mời đối tượng đến cơ quan công an làm rõ vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Sau khi nghe Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa truyền đạt nội dung, Hoàng yêu cầu Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa đợi để y vào mang áo rồi đi cùng. Tuy nhiên, khi vào nhà, đối tượng lấy một cây đao giấu vào người rồi quay ra. Khi đến gần vị trí Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa đang đứng đợi, Hoàng bất ngờ rút đao ra chém vào vùng bụng Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa gây thương tích nặng. Gây án xong, đối tượng Hoàng chạy về nhà đóng cửa cố thủ bên trong. Lực lượng chức năng đến nhà Hoàng để vận động nghi can này ra đầu thú. Tuy nhiên, cả Hoàng và người thân của y không hợp tác, buộc lực lượng công an phải sử dụng các biện pháp công tác trấn áp, khống chế bắt giữ Hoàng.

NGUYỄN NGÂN

 

;
.