Khai mạc Hội vui Xuân huyện Long Điền

Thứ Hai, 20/01/2020, 22:46 [GMT+7]
In bài này
.
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020, tối  20/1, UBND huyện Long Điền đã tổ chức khai mạc Hội vui Xuân năm 2020.
Các đại biểu tham dự buổi khai mạc Hội vui Xuân huyện Long Điền.
Các đại biểu tham dự buổi khai mạc Hội vui Xuân huyện Long Điền.

 

Phát biểu tại lễ khai hội, ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết: Các hoạt động tại Hội vui Xuân sẽ đem lại nhiều niềm vui, sự lan tỏa và kết nối mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tạo động lực tích cực cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025; chào mừng huyện Long Điền được công nhận huyện nông thôn mới, cùng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Bà Nguyễn Thị Quế Phượng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Điền trao quà cho CNLĐ không có điều kiện về quê đón Tết.
Bà Nguyễn Thị Quế Phượng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Điền trao quà cho CNLĐ không có điều kiện về quê đón Tết.

Tại đêm khai Hội vui Xuân, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Long Điền đã gặp gỡ, giao lưu với công nhân lao động (CNLĐ) không có điều kiện về quê đón Tết. Dịp này, LĐLĐ huyện đã trao tặng 300 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn 300 phần quà gồm: Suất ăn, nước uống và 500 ngàn đồng tiền mặt.

Các bạn ĐVTN chế biến các món ăn hỗ trợ CNLĐ khó khăn tại Hội vui Xuân.
Các bạn ĐVTN chế biến các món ăn hỗ trợ CNLĐ khó khăn tại Hội vui Xuân.

Được biết, Hội vui Xuân huyện Long Điền diễn ra đến hết ngày 29/1.

Tin, ảnh: PHI DŨNG

;
.