Bí thư Tỉnh ủy gửi Thư khen 32 HS giỏi quốc gia năm học 2019-2020

Thứ Ba, 21/01/2020, 14:19 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 21/1, Sở GD-ĐT đã tổ chức Lễ trao Thư khen và tặng quà của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho các HS giỏi quốc gia năm học 2019-2020. Đây là lần thứ 3, kể từ năm học 2017-2018 đến nay, Bí thư Tỉnh ủy gửi Thư khen HS đoạt giải trong các kỳ thi HS giỏi quốc gia.

Em Hoàng Ngọc Mỹ Tiên, HS Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn là thí sinh duy nhất của tỉnh đoạt giải Nhất (môn Địa lý) tại Kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia năm học 2019-2020 vui mừng nhận Thư khen và quà tặng của Bí thư Tỉnh ủy.
Em Hoàng Ngọc Mỹ Tiên, HS Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn là thí sinh duy nhất của tỉnh đoạt giải Nhất (môn Địa lý) tại Kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia năm học 2019-2020 vui mừng nhận Thư khen và quà tặng của Bí thư Tỉnh ủy.

 

Thừa ủy quyền của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ tư từ phải qua) và ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT trao Thư khen và trao quà của Bí thư Tỉnh ủy đến từng HS đoạt giải.
Thừa ủy quyền của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ tư từ phải qua) và ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT trao Thư khen và trao quà của Bí thư Tỉnh ủy đến từng HS đoạt giải.

 

Thừa ủy quyền của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy đến từng HS đoạt giải.
Thừa ủy quyền của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy đến từng HS đoạt giải.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT đã trao Thư khen và các phần quà đến 32 HS đạt giải HS giỏi quốc gia năm học 2019-2020.

Trong Thư khen gửi từng HS đạt giải, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh viết: “Chú rất vui và khen ngợi Cháu về thành tích xuất sắc đạt giải trong Kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia THPT diễn ra từ ngày 27 đến 29/12/2019. Đây là thành quả rất xứng đáng cho những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và quyết tâm của Cháu cũng như sự nỗ lực, dìu dắt của các thầy, cô giáo và nhà trường trong suốt chặng đường học tập vừa qua, là sự tiếp nối đầy tự hào truyền thống hiếu học của các thế hệ HS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, là tấm gương sáng cho các thế hệ HS mai sau của tỉnh học tập, noi theo. Thành tích của Cháu tạo thêm niềm tin và sự quyết tâm cho tỉnh và ngành GD-ĐT trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện và chăm lo cho sự nghiệp GD-ĐT trong thời gian tới.

Trên chặng đường học tập lâu dài, suốt đời, Chú mong Cháu tiếp tục nỗ lực, phấn đấu rèn luyện để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, để sau này góp phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng quê hương BR-VT và đất nước Việt Nam ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp như lời Bác Hồ căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu””.

Cuối Thư khen, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh gửi lời chúc đến các HS và gia đình đón Xuân Canh Tý năm 2020 nhiều niềm vui, hạnh phúc, đạt được nhiều kết quả học tập tốt hơn trong năm học tới.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ năm từ phải qua) và ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT tặng quà chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các GV Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn trong việc bồi dưỡng, ôn luyện cho các HS đoạt giải.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ năm từ phải qua) và ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT tặng quà chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các GV Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn trong việc bồi dưỡng, ôn luyện cho các HS đoạt giải.

Các thầy cô giáo, các bậc PHHS, các em HS tham dự lễ hết sức cảm động về những lời ngợi khen, động viên đầy trách nhiệm và trân quý của Bí thư Tỉnh ủy. Đây là việc làm mang nhiều ý nghĩa, là nét đẹp văn hóa của lãnh đạo tỉnh dành cho ngành GD-ĐT nói chung, các thầy cô giáo và HS đạt giải nói riêng, nhằm kịp thời động viên ngành GD-ĐT, các thầy cô giáo và HS tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

Phụ huynh đến chung vui với các HS đoạt giải quốc gia năm học 2019-2020.
Phụ huynh đến chung vui với các HS đoạt giải quốc gia năm học 2019-2020.

Tại Kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia năm học 2019-2020 do Bộ GD-ĐT tổ chức từ ngày 27 đến 29/12/2019, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 66 HS dự thi ở 9 bộ môn văn hóa, gồm: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tin học. Kết quả, 31 HS Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn và 1 HS Trường THPT Bà Rịa đạt giải (gồm 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 4 giải Ba và 21 giải Khuyến khích).

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG

;
.