Oan cho voi

Thứ Sáu, 11/10/2019, 20:44 [GMT+7]
In bài này
.

- Mosasaur là tên của một loài khủng long sống dưới nước, đã tồn tại khoảng 65 triệu năm trước.

- Hừm, ngồi đây tự dưng nhắc đến khủng long...

- Các nhà khảo cổ xếp nó là 1 trong 10 động vật lớn nhất từ xưa đến nay trên trái đất.

- Biết rồi. Ý ông là sao?

- Lâu nay người ta vẫn thường ví von “Con voi khủng chui lọt lỗ kim”. Nhưng ví vậy là không đúng. Qua vụ công trình nhà hàng Panorama xây trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, phải gọi “Khủng long chui lọt lỗ kim” mới đúng.

- Ối dào, voi hay khủng long gì cũng giống nhau cả thôi mà.

- Không, khác xa chứ! Mosasaur có chiều dài hơn 18m, nặng đến 20 tấn, tức là to gấp từ 2 đến 3 lần một con voi châu Phi. Đem Mosasaur ra ví von mới “xứng tầm” sự quản lý yếu kém, tắc trách, thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương với rất nhiều ban bệ…

- He he, nói như ông thì nhiều con khủng long chui lọt lỗ kim lắm. Ở Hà Nội có con “khủng long” 8B Lê Trực, con “khủng long” Le Mont Bavi Resort & Spa ở Vườn Quốc gia Ba Vì, con “khủng long” Điền Viên thôn cũng ở tại Ba Vì…

- Đúng, nói vậy là chính xác. Còn ví von như lâu nay là quá oan cho voi.

- Nói nghe cũng có lý. Vậy đề nghị các nhà báo, facebooker mỗi khi đưa tin, viết bài nên lấy dòng họ khủng long ra ví von cho phù hợp, cởi tiếng oan cho dòng họ nhà voi!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.