Cứu 1 ngư dân bị nạn trên biển

Thứ Bảy, 17/08/2019, 20:38 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 17/8, tàu 745 thuộc Hải Đoàn 129 (Quân cảng Sài Gòn) đã cập cảng tại phường 12 (TP. Vũng Tàu) đưa ngư dân Nguyễn Văn Niểng (SN 1985, trú huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh) của tàu cá BV 98739 TS bị nạn trên biển vào bờ và bàn giao cho lực lượng Biên phòng, gia đình theo quy định.

Tàu 745 đưa ngư dân Nguyễn Văn Niểng bị nạn trên biển vào bờ.
Tàu 745 đưa ngư dân Nguyễn Văn Niểng bị nạn trên biển vào bờ.

Trước đó, ngày 16/8, khi tàu đang đánh bắt hải sản trên biển cách mỏ Đại Hùng 11 hải lý, anh Niểng bị dây tời đứt, quật vào mặt, chảy nhiều máu, tình trạng sức khỏe không ổn định. 

Cán bộ, chiến sĩ Hải Đoàn 129 đưa ngư dân Nguyễn Văn Niểng lên bờ an toàn tại cảng phường 12 (TP. Vũng Tàu).
Cán bộ, chiến sĩ Hải Đoàn 129 đưa ngư dân Nguyễn Văn Niểng lên bờ an toàn tại cảng phường 12 (TP. Vũng Tàu).

Sau khi nhận thông tin cứu nạn, Hải Đoàn 129 đã khẩn trương điều tàu 745 đang thực hiện nhiệm vụ trực gần mỏ Đại Hùng đến khu vực ngư dân bị nạn. Vượt qua điều kiện thời tiết phức tạp, sóng gió cấp 5, cấp 6 kèm theo mưa giông, tàu 745 đã nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu cho ngư dân. Sau khi điều trị trên giàn khoan mỏ Đại Hùng, tàu 745 đã đưa ngư dân Niểng về đất liền an toàn. 

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

 

;
.