CẢM TẠ

Thứ Bảy, 17/08/2019, 11:29 [GMT+7]
In bài này
.

Ban tổ chức Lễ tang và Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ:

- Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 7;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT cùng các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh;

- Đồng chí Trần Hồng Hà - UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường; Thượng tướng Trần Đơn - UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh BR-VT, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh và Quân khu;

- Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Bộ CHQS các tỉnh trên địa bàn Quân khu 7;

- Thành Ủy, Thị ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và Ban CHQS các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh BR-VT;

- Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh); Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh);

 - Ban liên lạc truyền thống CCB Sư đoàn 5, Ban Liên lạc CCB mặt trận 779, Ban liên lạc CCB Trùng đoàn 4/Sư đoàn 6, Quân khu 7; Các công ty, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường trong và ngoài tỉnh;

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành đoàn thể, Nhân dân xã Hòa Long và các xã, phường, thuộc TP. Bà Rịa;

- Gia đình các đồng chí trong Bộ Tư lệnh và nguyên Bộ Tư lệnh Quân khu 7;

- Các gia đình thông gia, nội ngoại, bà con lối xóm; Bạn bè thân bằng quyến thuộc trong và ngoài tỉnh đã gửi vòng hoa, điện chia buồn, đến phúng, viếng, gửi lời chia buồn và dự lễ tiễn đưa linh cữu chồng, cha, ông chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng là:

Thiếu tướng Nguyễn Nam Hưng, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1933.

Nguyên Phó Tư lệnh mặt trận 779 Quân khu 7, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh BR-VT.

Thường trú: Tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

Từ trần vào lúc 20 giờ 58 phút, ngày 14/8/2019 (nhằm ngày 14/7 năm Kỷ Hợi). Hưởng thọ 86 tuổi.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ xuất, chúng tôi kính mong được niệm tình lượng thứ./.

Thay mặt tang quyến
Bà quả phụ: Đào Thị Tuyết
và gia đình đồng cảm tạ!

 

;
.