Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình khó khăn

Thứ Tư, 30/01/2019, 17:20 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 30-1, Đoàn lãnh đạo huyện Châu Đức do ông Lê Ngọc  Quyết, Phó Trưởng phòng LĐTBXH huyện làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cho các công nhân, người lao động đang làm việc trên địa bàn huyện không có điều kiện về quê ăn Tết. Đoàn đã trao 105 phần quà, mỗi phần trị giá 800.000 đồng (gồm quà Tết và 500.000 đồng tiền mặt) của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức cho công nhân, người lao động khó khăn. 

Anh Trần Thanh Quân, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn trao học bổng cho HS nghèo vượt khó xã Hòa Long, TP. Bà Rịa. Ảnh: MINH NHÂN
Anh Trần Thanh Quân, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn trao học bổng cho HS nghèo vượt khó xã Hòa Long, TP. Bà Rịa. Ảnh: MINH NHÂN

• Cùng ngày, Hội LHPN huyện Châu Đức phối hợp với Hội Golf tỉnh BR-VT đã đến thăm, tặng quà 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng gồm: Lại Thị Bạn, La Thị Biên (xã Nghĩa Thành), Hứa Thị Sắc (xã Kim Long), Trần Thị Trinh (xã Xà Bang), Nguyễn Thị Nghiệp (xã Láng Lớn) và Nguyễn Thị Đồng (xã Suối Nghệ). Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, do Hội Golf tỉnh BR-VT hỗ trợ. 

• Sáng 30-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, Công ty CP Đầu tư xây dựng OSC (OIC) tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2019. Trong chương trình, UBMTTQVN tỉnh đã trao 100 suất quà Tết (400 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã Quảng Thành và Bàu Chinh (huyện Châu Đức); OIC trao 50 suất quà Tết (400 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã Long Phước (TP. Bà Rịa).

• Sáng cùng ngày, Tỉnh Đoàn phối hợp với Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” năm 2019. Trong chương trình, Tỉnh Đoàn đã trao 10 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất, do các cá nhân, DN trên địa bàn tỉnh tài trợ) cho HS nghèo vượt khó. Thành Đoàn Bà Rịa trao 90 suất quà Tết (trị giá 500 ngàn đồng/suất, do các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh tài trợ) cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Bà Rịa.

• Sáng 30-1, Thị Đoàn Phú Mỹ đã trao 20 suất quà cho hộ khó khăn, HS trên địa bàn xã Sông Xoài (TX. Phú Mỹ), mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng (gồm bánh, kẹo, đường, trà, dầu ăn), do Công ty Thép Miền Nam hỗ trợ. 

• Trường TH Lý Tự Trọng (TP. Vũng Tàu) tổ chức chương trình trao quà Tết Kỷ Hợi năm 2019. Tham dự có gần 1.000 HS cùng 69 cán bộ, GV, nhân viên nhà trường. Nhân dịp này, nhà trường đã trao 56 suất quà gồm bánh kẹo, phiếu mua hàng (trị giá 250 ngàn đồng/suất) cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn; Công đoàn trường trao 69 suất quà (trị giá 120 ngàn đồng/suất) cho GV, nhân viên toàn trường. 

• Ngày 30-1, Ủy ban MTTQVN xã An Ngãi, huyện Long Điền phối hợp với Công ty Chế biến khí Vũng Tàu tổ chức lễ trao tặng 20 phần quà Tết cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Ngãi. Mỗi phần quà trị giá 700 ngàn đồng gồm các nhu yếu phẩm như: dầu ăn, bánh, nước ngọt… và 500 ngàn đồng tiền mặt, do Công ty Chế biến khí Vũng Tàu hỗ trợ.

• Trong 2 ngày 29 và 30-1, khách sạn Mường Thanh Vũng Tàu đã tổ chức thăm và tặng quà Tết (gồm bánh chưng, nhu yếu phẩm) cho 20 hộ nghèo trên địa bàn phường 1, TP. Vũng Tàu và 24 cụ già neo đơn tại Nhà dưỡng lão Giáo xứ Nam Đồng (phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu), với tổng kinh phí 7,5 triệu đồng. 

• Sáng 30-1, Ngân hàng NN-PTNT huyện Đất Đỏ phối hợp với Hội Nông dân huyện trao 60 phần quà Tết cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Long Mỹ, Phước Hội và Long Tân. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm: Gạo, dầu ăn, bột nêm, bánh kẹo… và 300 ngàn đồng tiền mặt.

• Ngày 30-1, Huyện Đoàn Châu Đức phối hợp với Công Đoàn Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam huyện Châu Đức đã thăm, tặng 60 phần quà các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn xã Đá Bạc và Nghĩa Thành.

Mỗi phần quà gồm: bánh, kẹo, dầu ăn, đường, bột ngọt và các nhu yếu phẩm cần thiết khác (trị giá 300 ngàn đồng/phần) và phong bao lì xì (trị giá 200 ngàn đồng/bao lì xì). Tổng trị giá quà tặng là 30 triệu đồng được trích từ Quỹ từ thiện xã hội, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT huyện Châu Đức.

NHÓM PHÓNG VIÊN

;
.